Tổng thống Mỹ lệnh điều tra các cuộc tấn công mạng kỳ bầu cử

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 9/12 đã yêu cầu xem xét toàn diện các cuộc tấn công mạng từ nước ngoài xảy ra trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2016.
Tổng thống Mỹ lệnh điều tra các cuộc tấn công mạng kỳ bầu cử ảnh 1

Tổng thống Barack Obama tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 14/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, Cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Obama, bà Lisa Monaco, cho hay Tổng thống đã chỉ đạo các cơ quan tình báo tiến hành xem xét toàn diện mọi sự việc xảy ra trong quá trình bầu cử 2016. Bà nhấn mạnh việc xem xét toàn bộ những điều đã xảy ra là nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như báo cáo với các bên liên quan.

Quan chức này cũng cho biết thêm kết quả điều tra có thể sẽ không được công bố trước công chúng, nhấn mạnh điều này sẽ phụ thuộc vào quyết định của cộng đồng tình báo. Bà giải thích: "Chúng tôi muốn đảm bảo không bị lộ nguồn và phương pháp điều tra - việc có thể cản trở khả năng phát hiện của chúng tôi và gây hại trong tương lai".

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Eric Schultz cũng xác nhận thông tin trên và cho biết Tổng thống Obama mong muốn có được báo cáo về quá trình xem xét này trước khi rời nhiệm sở vào ngày 20/1/2017. Ông Schultz khẳng định cam kết của Chính quyền Washington trong việc đảm bảo sự minh bạch của các cuộc bầu cử tại Mỹ, nhấn mạnh đây là "một ưu tiên lớn của Tổng thống Obama".

Quyết định trên của Tổng thống Obama được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội đang gây áp lực buộc Nhà Trắng công bố các thông tin chi tiết, cho Quốc hội và công chúng, về các vụ tấn công mạng xảy ra trong cuộc bầu cử năm 2016 mà phía Nga bị cáo buộc có liên quan.


Trước đó, Mỹ cũng đã cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc chạy đua giành ghế tổng thống giữa ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.

Hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Obama đã cáo buộc tin tặc Nga đánh cắp và làm rò rỉ hàng chục nghìn thư điện tử của Ủy ban Toàn quốc đảng Dân chủ Mỹ (DNC), đồng thời không loại trừ khả năng Moskva can thiệp vào quá trình bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Chính phủ Nga đã lập tức bác bỏ, khẳng định cáo buộc này là "vô căn cứ". Tổng thống Nga Vladimir Putin coi việc Chính phủ Mỹ lôi kéo Moskva vào bầu cử tổng thống là nhằm đánh lạc hướng cử tri Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.