Tổng thống Mỹ ký dự luật trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành một luật nhằm áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga song loại trừ việc tiến hành những bước đi bổ sung vào thời điểm này.
Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/12 đã ký ban hành một luật nhằm áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Nga song loại trừ việc tiến hành những bước đi bổ sung vào thời điểm này.
Tổng thống Mỹ ký dự luật trừng phạt Nga ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đặt bút ký ban hành luật "Hành động ủng hộ tự do tại Ukraine". Ảnh: RT.

Tổng thống Obama cho biết ông đã ký ban hành luật “Hành động ủng hộ tự do tại Ukraine” nhưng chính quyền của ông không có ý định áp đặt những lệnh trừng phạt mới nhằm vào Moskva theo dự luật trên ngay trong lúc này. Trong một tuyên bố, ông Obama nói: “Việc ký văn bản pháp luật này không có nghĩa phát đi tín hiệu về một sự thay đổi trong chính sách trừng phạt của chính quyền Mỹ mà chúng tôi đã xác định một cách thận trọng theo những diễn biến trên thực địa và phối hợp với các đồng minh và đối tác của chúng tôi”. Luật “Hành động ủng hộ tự do tại Ukraine” đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua hồi tuần trước, theo đó cho phép chính phủ của Tổng thống Obama áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty năng lượng và quốc phòng của Nga để trừng phạt đối với sự tiếp tục can dự của Moskva vào cuộc nổi dậy ở miền Đông Ukraine. Luật này cũng cho phép ông Obama cung cấp viện trợ quân sự trị giá 350 triệu USD cho Ukraine, với các vũ khí chống tăng và thiết giáp có trong danh mục.
Pháp: Có thể giảm nhẹ trừng phạt 
Trong khi đó, Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 18/12 tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) có thể giảm nhẹ các lệnh trừng phạt đối với Nga nếu Moskva đưa ra những cam kết nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Phát biểu tại Brussels (Bỉ) khi tới tham dự hội nghị cấp cao EU, ông Hollande nói: “Tôi cho rằng nếu hiện nay Nga phát đi những tín hiệu như chúng tôi mong đợi, thì không cần phải đưa ra những lệnh trừng phạt mới nữa. Ngược lại, về phần chúng tôi cũng sẽ cân nhắc để làm thế nào có thể bắt đầu giảm nhẹ bớt (lệnh trừng phạt)”. Trong diễn biến liên quan, các thủy thủ Nga đang rời khỏi một cảng của Pháp ở ven Đại Tây Dương nhưng không đi cùng với tàu chiến do Pháp chế tạo mà họ dự định đưa về nước. Hồi tháng trước, Pháp đã đình chỉ việc chuyển giao tàu chiến cho Nga theo hợp đồng đã ký giữa hai nước “cho đến khi có thông báo tiếp theo” vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine.
TN
(Theo AFP, AP)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.