Tổng thống Obama sẽ ký dự luật trừng phạt Nga

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ ký dự luật mang tên Ủng hộ tự do tại Ukraine, theo đó Mỹ sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga đồng thời cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine.
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ ký dự luật mang tên Ủng hộ tự do tại Ukraine, theo đó Mỹ sẽ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Nga đồng thời cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh kinh tế Nga đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi các lệnh trừng phạt trước đó.
Tổng thống Obama sẽ ký dự luật trừng phạt Nga ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong cuộc gặp tại Rome, Italy bàn về Ukraine.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest ngày 16/12 cho biết ông Obama có thể ký dự luật vào cuối tuần này và ông Obama có quyền linh hoạt trong việc thực hiện chiến lược trừng phạt Nga. Trước đó, dự luật đã được quốc hội Mỹ thông qua mà không vấp phải bất kỳ tranh cãi nào.
Tổng thống Obama luôn khẳng định rằng Mỹ hành động phối hợp với các đồng minh Liên minh châu Âu trong vấn đề trừng phạt Nga do liên quan đến khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, ông Earnest thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga trong dự luật có thể khiến các nước châu Âu “khó hiểu” vì không tính đến những diễn biến tích cực gần đây ở miền đông Ukraine đạt được sau các cuộc tham vấn giữa các bên có liên quan tới khủng hoảng Ukraine.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cũng lo lắng điều này nhưng bà lưu ý rằng Nga vẫn có lựa chọn: “Nếu Nga tuân thủ thỏa thuận Minsk, chắc chắn sẽ có cơ hội thay đổi các biện pháp trừng phạt đã áp đặt”. Thỏa thuận Minsk được các bên ký hồi tháng 9 nhưng không thể ngăn chặn súng nổ ở miền đông Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang ở London cũng nói thêm rằng Nga đã có những bước đi mang tính xây dựng trong giảm căng thẳng ở Ukraine. Do đó, Mỹ và châu Âu sẵn sàng giảm nhẹ trừng phạt nếu Nga thực hiện thêm nhiều bước đi theo hướng này.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 15/12 đã coi dự luật mới của Mỹ là thù địch. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cho rằng cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không giúp giải quyết cuộc khủng hoảng ở miền đông nước này.
Theo dự luật Ủng hộ tự do tại Ukraine, các biện pháp trừng phạt mới tiếp tục nhằm vào lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga, trong đó trừng phạt có điều kiện các công ty bán hoặc chuyển giao trang thiết bị quân sự vào lãnh thổ Ukraine, cũng như Georgia, Moldova và Syria.
Thùy Dương

Dành cho bạn

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.