Tổng thống Mỹ ký ban hành dự luật chi tiêu quốc phòng 2015

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật chi tiêu ngân sách quốc phòng trị giá gần 600 tỷ USD cho tài khóa 2015 (bắt đầu từ 1/10 vừa qua), trong đó bao gồm quỹ khẩn cấp cho các chiến dịch quân sự chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Ngày 19/12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ký ban hành luật chi tiêu ngân sách quốc phòng trị giá gần 600 tỷ USD cho tài khóa 2015 (bắt đầu từ 1/10 vừa qua), trong đó bao gồm quỹ khẩn cấp cho các chiến dịch quân sự chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Iraq và Syria.
Tổng thống Mỹ ký ban hành dự luật chi tiêu quốc phòng 2015 ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Là kết quả của nhiều tháng thương thảo, Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) - được lưỡng viện Quốc hội thông qua hồi tuần trước - cấp ngân sách 584,2 tỷ USD cho chi tiêu quân sự liên bang trong tài khóa 2015. Trong số tiền này có 521,3 tỷ USD dành cho ngân sách cơ bản của Lầu Năm Góc và 63,7 tỷ USD cho các hoạt động quân sự ở nước ngoài như Afghanistan và Iraq. NDAA cũng giải ngân 5 tỷ USD dành cho các hoạt động quân sự chống các tay súng Hồi giáo cực đoan tại Iraq và Syria, trong đó 3,4 tỷ USD cho việc triển khai lực lượng Mỹ trong khuôn khổ chiến dịch "Giải pháp Cố hữu" (Inherent Resolve) và 1,6 tỷ USD cho chương trình huấn luyện, trang bị cho lực lượng người Kurd ở Iraq trong vòng 2 năm.Đối với vấn đề tù nhân tại Vịnh Goantanamo, NDAA gia hạn lệnh cấm di chuyển các tù nhân đến Mỹ, có hiệu lực từ năm 2011. Các nghị sỹ Cộng hòa lo ngại các tù nhân ở Goantanamo sau khi đến Mỹ có thể được tòa án trả tự do và trở thành mối đe dọa đối với an ninh nước Mỹ. Văn kiện này cũng cho phép binh lính Mỹ được tăng lương 1% và yêu cầu quân đội phải tiến hành kiểm tra sức khỏe tinh thần hàng năm cho các quân nhân. Trước đó, ngày 12/12, các nghị sĩ tại Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua NDAA, một tuần sau khi Hạ viện Mỹ có động thái tương tự.Liên quan tới cuộc chiến chống IS, cùng ngày, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Hải quân John Kirby, thông báo kế hoạch triển khai thêm 1.300 binh sỹ đến Iraq vào tháng 1/2015 nhằm hỗ trợ các lực lượng an ninh nước sở tại. Các binh sỹ này có nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ 12 đơn vị, gồm 9 đơn vị thuộc lực lượng an ninh Iraq và 3 đơn vị thuộc lực lượng người Kurd. Nhóm chịu trách nhiệm huấn luyện sẽ được bố trí tại tỉnh Anbar và phía bắc thủ đô Baghdad. Theo Lầu Năm Góc, lực lượng này nằm trong số 1.500 binh sỹ Mỹ sẽ được triển khai tới Iraq, được Tổng thống Obama thông qua tháng 11 vừa qua.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.