Tổng thống Mỹ khẳng định còn quá sớm để thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên

Ngày 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vẫn còn quá sớm để nước này thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ khẳng định còn quá sớm để thiết lập quan hệ ngoại giao với Triều Tiên ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều trong cuộc họp báo tại Sentosa ngày 12/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Tổng thống Trump khẳng định ông không muốn "đe dọa" Triều Tiên trong quá trình đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo ông Trump, bất cứ cuộc xung đột nào liên quan đến Triều Tiên đều có thể khiến hàng chục triệu người tại Hàn Quốc thiệt mạng bởi thủ đô Seoul ở rất gần biên giới liên Triều.
Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông có thể cần tới một cuộc gặp nữa với nhà lãnh đạo Triều Tiên, song địa điểm hiện chưa được quyết định. Tổng thống Trump cũng cho biết Ngoại trưởng nước này Mike Pompeo và Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton sẽ gặp các quan chức Triều Tiên vào tuần sau nhằm hướng tới thỏa thuận hạt nhân.
Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cho biết muốn có sự tham gia của Quốc hội Mỹ vào bất cứ thỏa thuận nào với Bình Nhưỡng, đồng thời khẳng định Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ là những nước hỗ trợ nhiều cho Triều Tiên.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.