Tổng thống Mỹ kêu gọi các nước cam kết giảm phát thải khí methane

Ngày 17/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chung tay cùng nước này và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra cam kết giảm phát thải khí methane để tạo động lực trước thềm hội nghị thượng đỉnh quốc tế về biến đổi khí hậu diễn ra vào cuối năm nay.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ một nhà máy ở Berre-l'Etang, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, tại hội nghị trực tuyến trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế chủ chốt (MEF) từ Nhà Trắng, Tổng thống Biden hối thúc các nước tham gia thỏa thuận giữa Mỹ và EU nhằm giảm ít nhất 30% lượng khí thải methane trên toàn cầu vào năm 2030, so với các mức của năm 2020.

Ông Biden cho rằng cam kết này không chỉ làm giảm tình trạng ấm lên toàn cầu mà còn giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng và tăng sản lượng nông nghiệp. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng mục tiêu chung này là tham vọng nhưng thực tế và chúng tôi kêu gọi bạn cùng chúng tôi đưa ra cam kết này tại COP26”. 

Theo thông báo của Nhà Trắng, hiện đã có lãnh đạo các nước gồm Argentina, Bangladesh, Indonesia, Hàn Quốc, Mexico, Anh và EU đã tham gia nỗ lực của Mỹ, cùng với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. 

Hội nghị trực tuyến trong khuôn khổ MEF là sự kiện tiếp nối hội nghị mà Tổng thống Biden đã chủ trì nhân Ngày Trái Đất hồi tháng 4. Tại hội nghị lần này, dự kiến ông Biden sẽ công bố các mục tiêu mới của Mỹ về cắt giảm khí thải phát gây hiệu ứng nhà kính mới và hối thúc các nền kinh tế lớn khác có hành động tương tự. Theo truyền thông, dự kiến Mỹ cùng với EU sẽ nhất trí mục tiêu giảm khoảng 30% lượng thải phát khí methane vào cuối thập kỷ này.

Những tuần gần đây, Tổng thống Biden liên tục nhấn mạnh đến vấn đề biến đổi khí hậu sau khi Mỹ hứng chịu thiệt hại do các trận lũ lụt và cháy rừng gây ra. Giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ về đối nội và đối ngoại, trong đó Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu COP26 (từ ngày 31/10-12/11 tại Scotland) được đánh giá là cơ hội quan trọng để thế giới cam kết nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu.

Tổng thống Biden hy vọng việc các nước công bố những mục tiêu cắt giảm khí thải phát lớn sẽ giúp hội nghị COP26 thành công.

Tại hội nghị hồi tháng 4, lãnh đạo nhiều quốc gia trên thế giới, như Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã tham gia phát biểu. Tại hội nghị, Mỹ đã thông báo mục tiêu đến năm 2030 giảm phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính mới từ 50%-52% so với mức năm 2005.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.