Tổng thống Mỹ Joe Biden chuẩn bị thăm châu Âu giữa khủng hoảng Ukraine

Trong chuyến công du châu Âu, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Brussels và Ba Lan, quốc gia thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Washington, DC, ngày 10/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết ông Biden trong tuần tới dự kiến sẽ có chuyến đi tới Brussels – nơi đặt trụ sở của NATO, và có cuộc gặp với lãnh đạo NATO vào ngày 23/3 nhằm thảo luận về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng có kế hoạch tới Ba Lan, nước thành viên NATO. Nhưng kế hoạch cuối cùng vẫn có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến nhanh chóng ở Ukraine.

Về phần mình, phát ngôn viên Nhà Trắng ngày13/3 nói rằng Mỹ phối hợp chặt chẽ với đối tác NATO và đồng minh châu Âu, nhưng chưa có quyết định cuối cùng về chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Joe Biden.

NATO lo ngại bị cuốn vào một cuộc xung đột với Nga, một cường quốc hạt nhân. Cá nhân ông Biden từng nhiều lần tuyên bố Mỹ sẽ không gửi quân tới tham chiến trực tiếp ở Ukraine, nhưng sẽ bảo vệ “từng tấc đất” trong lãnh thổ NATO.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có bài phát biểu trực tuyến trước quốc hội Mỹ trong ngày 15/3, sau khi phái đoàn đàm phán Nga và Ukraine bước sang ngày làm việc thứ tư. Hai bên bày tỏ lạc quan thận trọng về một lệnh ngừng bắn quy mô thay vì chỉ dừng giao tranh thời gian ngắn để mở đường cho các hành lang nhân đạo.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMP)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.