Giới chức cấp cao Mỹ-Trung thảo luận gì tại cuộc gặp kéo dài 7 giờ tại Rome?

Quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã có phiên thảo luận ‘cường độ cao’ kéo dài 7 tiếng tại Rome, Italy ngày 14/3.
Chú thích ảnh
Phái đoàn Trung Quốc rời khách sạn ở Rome sau cuộc gặp. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng cho biết tại cuộc gặp với phái đoàn Trung Quốc do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Dương Khiết Trì dẫn đầu, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã đề cập đến nhiều vấn đề trong quan hệ song phương Mỹ-Trung. Phía Mỹ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh đối thoại mở giữa hai bên.

Giới chức Mỹ cho biết cuộc gặp cấp cao lần này đã được lên lịch trước đó nhiều tuần. Nhưng xung đột nổ ra tại Ukraine đã khiến vòng trao đổi này trở nên cấp thiết hơn. Khủng hoảng Ukraine được cho là chủ đề thảo luận chính. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về tình hình Triều Tiên, Đài Loan.

Phía Mỹ tiếp tục quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc liên kết với Nga. Quan chức cấp cao Mỹ từ chối đề cập chi tiết kết quả cuộc gặp, nhưng cho biết trong quá trình trao đổi, ông Sullivan đã trực tiếp nêu quan ngại của Mỹ cũng như những tác động, hệ quả tiềm tàng từ “một số hành động nhất định” đến từ việc nước ngoài hỗ trợ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Ngay trước thời điểm diễn ra cuộc gặp, phía Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ thông tin lan truyền trên truyền thông Mỹ, nói về việc Moskva đề nghị Bắc Kinh hỗ trợ quân sự và kinh tế. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington Liu Pengyu khẳng định phía Trung Quốc chưa nghe được thông tin về đề nghị trợ giúp này. Đến ngày 14/3, Trung Quốc một lần nữa lặp lại quan điểm này, với việc phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng đây là thông tin “thêu dệt”, có dụng ý xấu.

Tại cuộc gặp ở Rome, ông Dương Khiết Trì khẳng định quan điểm của Trung Quốc về khủng hoảng Ukraine. Theo đó, Trung Quốc luôn nhất quán tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia, tuân thủ mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Quan chức cấp cao Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình Nga-Ukraine để có thể mang lại những kết quả tích cực, xuống thang căng thẳng trong thời gian sớm nhất.

Theo ông Dương Khiết Trì, cần phải xem xét vấn đề Ukraine trong bối cảnh lịch sử, truy tận gốc vấn đề và xử lý quan ngại chính đáng của tất cả các bên liên quan. Quan chức Trung Quốc cũng nhấn mạnh Bắc Kinh kiên quyết phản đối bất kỳ tuyên bố, hành động nào nhằm phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc có ý hủy hoại uy tín, quan điểm của Trung Quốc.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (NYT, CGTN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.