Tổng thống Mỹ hối thúc Israel giảm căng thẳng

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/5 đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, hối thúc ngay lập tức giảm leo thang căng thẳng tại Dải Gaza "trên con đường" hướng tới một lệnh ngừng bắn.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Nhà Trắng cho biết lãnh đạo 2 nước đã thảo luận chi tiết về những diễn biến mới nhất tại Dải Gaza, cũng như những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ của chính phủ các nước trong khu vực cũng như Mỹ nhằm giảm căng thẳng tại khu vực này. 

Đây là cuộc điện đàm thứ 4 giữa lãnh đạo Mỹ và Israel trong 1 tuần qua khi xung đột bạo lực giữa quân đội Israel và phong trào Hamas của Palestine gia tăng đáng lo ngại. Tổng thống Biden đang đối mặt với sức ép từ phía đảng Dân chủ, những người muốn ông thể hiện vai trò trung gian một cách tích cực và công khai nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho xung đột tại Dải Gaza. 

Hiện các nỗ lực ngoại giao đang được thúc đẩy nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Israel và Hamas. Trong một phát biểu ngày 19/5, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã kêu gọi tất cả các bên tham gia tìm kiếm giải pháp nhằm thúc đẩy các bên trong cuộc xung đột Palestine - Israel đồng ý với một thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Maas nêu rõ: "Tôi nghĩ điều quan trọng là tất cả những người có ảnh hưởng, bao gồm EU và Đức, tác động đến cả hai bên để trước hết đi đến một lệnh ngừng bắn. Sau đó sẽ là về việc tìm kiếm một giải pháp trung và dài hạn cho cuộc xung đột".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức cho biết ông Maas trong ngày 20/5 sẽ tới Israel và vùng lãnh thổ Palestine để thảo luận về căng thẳng gần đây tại khu vực. Dự kiến, nội dung các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tình hình xung đột tại khu vực và những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt bạo lực. 

Theo kế hoạch, ông Maas sẽ gặp người đồng cấp và Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng như Tổng thống Israel Reuven Rivlin. Tiếp đó, ông cũng sẽ tới Ramallah thảo luận với Thủ tướng Palestine. Tuy nhiên, phát biểu trước báo giới ngày 19/5, ông Maas cho biết kế hoạch công du này chưa được giới chức Israel xác nhận. 

Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên một quan chức cấp cao châu Âu tới Jerusalem kể từ khi xung đột giữa 2 bên bùng phát. 

Xung đột tại Gaza đã bước sang ngày thứ 10 mà chưa có dấu hiệu lắng dịu. Đến nay, Hamas đã nã hơn 3.300 quả rocket sang lãnh thổ Israel, trong khi Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiến hành hàng trăm vụ không kích nhằm vào các mục tiêu ở Gaza. Đến nay, có 219 người Palestine thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Về phía Israel có 12 người thiệt mạng. Cuộc xung đột hiện nay được coi là nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.