Mỹ tuyên bố sẽ nỗ lực chấm dứt xung đột Israel-Hamas sớm nhất có thể

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinkenn ngày 18/5 khẳng định mục tiêu của Washington là ngừng xung đột bạo lực giữa Israel và người Palestine sớm nhất có thể.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel nã pháo về phía Dải Gaza từ khu vực giáp giới giữa hai bên, ngày 18/5/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng cho biết ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt đụng độ bạo lực giữa Israel và người Palestine trong các cuộc trao đổi với những người đồng cấp Israel, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Jordan, Tunisia, Morocco, Bahrain và Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trên được đưa ra tại thời điểm Tổng thống Joe Biden cùng giới chức chóp bu Nhà Trắng hối thúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xuống thang, ngừng ném bom, không kích Gaza. Một nguồn tin cho biết, trong trao đổi, phía Mỹ chuyển đi thông điệp: Càng kéo dài xung đột, Israel càng gặp bất lợi do phản đối của quốc tế; ngừng giao tranh là giải pháp có lợi với Israel. 

Cũng trong ngày 18/5, Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đã tiến hành phiên họp kín bàn về giao tranh tại Gaza theo đề nghị của Trung Quốc, Na Uy và Tunisia. Nguồn tin ngoại giao cho hay Mỹ tiếp tục cản trở việc ra tuyên bố về xung đột ở Gaza, bất chấp việc 14 thành viên còn lại ủng hộ việc làm này. Theo đại diện của Mỹ, ra tuyên bố tại thời điểm này gây trở ngại cho các nỗ lực ngoại giao. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - AP, Reuters

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.