Xung đột Israel-Hamas: Từ trên bộ lan xuống biển

Đụng độ khốc liệt giữa Israel và phái Hamas đã nhanh chóng lan sang chiến trường trên biển, với việc Israel phóng tên lửa từ tàu chiến ở Địa Trung Hải nhằm vào Dải Gaza, trong khi phái Hamas hướng rocket nhằm vào hạ tầng dầu mỏ, khí đốt của Iseael cũng ở vùng biển này.
Chú thích ảnh
Hoạt động khai thác khí đốt trên mỏ Tamar. Ảnh: ToI

Tàu chiến của Hải quân Israel đã phóng nhiều tên lửa Spike nhằm vào các mục tiêu ở Gaza. Đây là loại tên lửa dẫn đường chính xác, thuộc dòng tên lửa chống tăng Spike NLOS phiên bản dùng cho hải quân, có tầm bắn trên 32 km. Spike NLOS có thể diệt mục tiêu theo chế độ "bắn và quên" hoặc được trắc thủ điều khiển trực tiếp sau khi phóng thông qua camera hồng ngoại, vì thế có độ chính xác rất cao. 

Thông tin từ phía Israel cho thấy, trong một tuần mở chiến dịch không kích vào Gaza, hải quân Israel đã thực hiện khoảng 100 đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu Hamas, sử dụng tàu hộ vệ tên lửa và nhiều tàu chiến khác. 

"Điều quan trọng nhất đối với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chính là hủy diệt tiềm lực đối phương, thiết lập một lớp phòng thủ mạnh. Vì thế, chúng tôi đã tấn công căn cứ, tàu thuyền, kho vũ khí, cơ sở hạ tầng và mạng lưới của đối phương. Chúng tôi hành động để làm suy yếu vũ trang hải quân của Hamas và các nhóm Hồi giáo Palestine", Tư lệnh hải quân Israel Eli Sharvit phát biểu trước báo giới. 

Ngoài nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Hamas tại Gaza, hải quân Israel còn đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho mỏ dầu khí Tamar, nằm cách thành phố cảng Haifa khoảng 80km, cách bờ biển tỉnh Ashkelon – địa điểm hứng chịu nhiều rocket nhất của Hamas, hơn 20km. Đây là mỏ dầu khí lớn nhất ở bồn địa Levant thuộc đông Địa Trung Hải, được phát hiện vào năm 2009. 

Một phần không nhỏ nguồn điện năng cung ứng cho người dân Israel là từ mỏ khí Tamar, vì thế hải quân Israel đã triển khai nhiều tàu tên lửa lớp Sa’ar 6 tới bảo vệ cơ sở này. Dấu hiệu đe dọa với mỏ dầu khí ở đông Địa Trung Hải này xuất hiện vào tuần trước, khi tập đoàn dầu khí Chevron (Mỹ) đình chỉ hoạt động tại giàn khoan Tamar. Quyết định được Chevron – đơn vị nắm 40% cổ phần tại mỏ Tamar, đưa ra sau khi Lữ đoàn Al Qassam - cánh vũ trang chủ chốt của Hamas, tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào "một giàn khoan" ngoài khơi Gaza.

Chú thích ảnh
Hệ thống Vòm Sắt được lắp đặt trên các tàu hộ vệ tên lửa của Israel. Ảnh: TheDrive

Sau khi Chervon tạm đóng cửa mỏ khí Tamar, tờ Thời báo Israel (Times of Israel) cho biết phái Hamas đã phóng hàng chục rocket về phía các giàn khoan tại mỏ Tamar. Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy đòn tấn công của Hamas gây thiệt hại cho cơ sở dầu khí này. Cũng chưa xuất hiện thông tin kiểm chứng về tỉ lệ đánh chặn thành công của các hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) được trang bị trên các tàu tên lửa lớp Sa’ar 6 đối với rocket của Hamas. Nhưng truyền thông Israel khẳng định chưa có bất kỳ một quả rocket nào bay được sát tới giàn khoan Tamar. 

Một vũ khí tiềm tàng khác có thể được Hamas sử dụng để tấn công các mục tiêu trên biển của Israel là thiết bị bay không người lái tự sát, mang đầu đạn gây nổ, có khả năng dẫn đường nhất định. Đây chính là các thiết bị bay được phiến quân Houthi ở Yemen sử dụng rộng rãi. Việc kết hợp Vòm Sắt trên các tàu tên lửa dường như là chiến thuật hợp lý của Isrel, bởi ngoài đánh chặn rocket, hệ thống phòng thủ này còn có khả năng diệt mục tiêu là thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình. 

Tuần trước, một tiêm kích F-16 của không quân Israel hoạt động ở đông Ấn Độ Dương đã bắn hạ một thiết bị bay tự sát do Hamas phóng lên. Cũng có thông tin cho thấy, Israel đã triển khai ít nhất một tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Barak-1 gần địa điểm giàn khoan, tạo thêm một lớp bảo vệ tăng cường, nhờ khả năng đánh chặn máy bay, tên lửa diệt hạm và thiết bị bay không người lái của Barak-1. 

Cuối cùng là tàu lặn không người lái, loại vũ khí mà Hamas sở hữu và có khả năng tấn công cơ sở dầu khí ngoài khơi. Đây là loại thiết bị lặn được điều khiển từ xa, có gắn thiết bị gây nổ, có khả năng mang đầu đạn nặng 30 kg. Truyền thông Israel ngày 17/5 đã cho đăng tải đoạn video ghi lại cảnh IDF tiêu diệt một tàu lặn không người lái ở gần bờ biển phía bắc Dải Gaza. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.