Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy bãi bỏ quyền quốc tịch theo nơi sinh

Ngày 13/3 theo giờ địa phương, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp 3 đơn yêu cầu khẩn cấp lên Tòa án Tối cao cho phép cho triển khai kế hoạch bãi bỏ quyền cấp quốc tịch theo nơi sinh.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Trong đơn, chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng 3 tòa cấp dưới đã đi quá đà khi ra phán quyết chặn chính sách gây tranh cãi này trên khắp cả nước và yêu cầu Tòa án Tối cao giới hạn quy mô ảnh hưởng của những phán quyết đó.

Trước đó, tháng Một vừa qua, Tòa án liên bang ở bang Washington đã khẳng định sắc lệnh của Tổng thống Trump hạn chế quyền quốc tịch theo nơi sinh là “vi hiến rõ ràng” và không cho phép thi hành sắc lệnh này. Vài ngày sau, Tòa án liên bang ở Maryland tuyên bố sắc lệnh của ông Trump “đi ngược lại lịch sử 250 năm của nước này về quyền quốc tịch theo nơi sinh”. Tòa án liên bang ở Massachusetts cũng chặn sắc lệnh này trên cả nước. Sau đó, Tòa Kháng án đã bác đơn của chính quyền Tổng thống Trump yêu cầu tạm thời chặn phán quyết của 3 tòa cấp dưới.

Trong ngày đầu tiên nhậm chức (20/1), Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh chỉ cho phép lấy quốc tịch theo nơi sinh đối với người có ít nhất cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân. Cụ thể, theo sắc lệnh của ông Trump, trẻ em sinh ở Mỹ, nhưng cha mẹ là người nhập cư bất hợp pháp thì không còn được lấy quốc tịch Mỹ. Sắc lệnh này cũng áp dụng cho em bé của những phụ nữ tới Mỹ hợp pháp nhưng chỉ ở tạm thời, như du khách, sinh viên hoặc công nhân tạm thời.

Sau khi Tổng thống Trump ban hành sắc lệnh này, 22 bang cùng với 2 tổ chức ủng hộ người nhập cư và 7 phụ nữ mang thai đã nộp 6 đơn kiện, cho rằng sắc lệnh này vi phạm Tu chính án số 14, trong đó bảo đảm quyền lấy quốc tịch theo nơi sinh cho bất cứ ai sinh ra ở Mỹ, ngoại trừ con cái của nhân viên ngoại giao.

Đoàn Hùng - PV TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.