Tổng thống Mỹ coi TPP là vũ khí chống Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã một lần nữa lên tiếng bảo vệ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) khi nhấn mạnh đây sẽ là một vũ khí có tác dụng giảm bớt ảnh hưởng của kinh tế Trung Quốc tại châu Á.
Tổng thống Mỹ coi TPP là vũ khí chống Trung Quốc ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại thủ đô Washington ngày 2/8. Ảnh: EPA/TTXVN

Trả lời báo chí sau cuộc gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Nhà Trắng hôm 2/8, Tổng thống Obama cảnh báo: "Nếu chúng ta không thiết lập những quy tắc vững chắc, những chuẩn mực có tác dụng định hình nền thương mại và những giao dịch trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thì Trung Quốc sẽ làm".

Theo ông Obama, TPP chứa đựng những quyền tích cực về mặt xã hội vốn không có trong bất kỳ một thỏa thuận tự do thương mại nào mà Trung Quốc chủ xướng. Ông nhận định: "Trung Quốc đã bắt đầu giới thiệu với tất cả các nước trong khu vực phiên bản riêng của họ về các thỏa thuận thương mại và họ không bận tâm đến các quy tắc xã hội, chuẩn mực môi trường và các biện pháp chống lại nạn buôn người và chống tham nhũng... Nếu Mỹ không tạo ra những quy tắc chất lượng cao thì tất nhiên là các quy tắc của Trung Quốc sẽ chi phối khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới".

Theo các nhà quan sát, lý do Tổng thống Obama phải lên tuyến đầu bảo vệ TPP vì văn kiện này đang bị chỉ trích từ nhiều phía, trong đó có cả những người ở ngay trong Đảng Dân chủ của ông mà điển hình là ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton.

Là người thúc đẩy đàm phán TPP khi còn là Ngoại trưởng Mỹ, nay bà Clinton lại quay sang chỉ trích văn kiện này khi tranh cử để khỏi làm phật ý các cử tri Dân chủ, vốn rất nghi ngại thỏa thuận này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.