Tổng thống Mỹ chỉ thị trục xuất 2.000 gia đình nhập cư trái phép

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị cho các cơ quan an ninh biên giới bắt đầu chiến dịch tập trung quy mô lớn, sớm nhất là ngày 23/6, đối với khoảng 2.000 gia đình người nhập cư đã trái phép, nhận quyết định trục xuất.
Chú thích ảnh
Người di cư trong hành trình tới Mỹ tại cây cầu biên giới Guatemala-Mexico ở Ciudad Hidalgo, bang Chiapas, Mexico, ngày 19/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Hồi đầu tuần, chia sẻ trên Twitter, Tổng thống Trump cho biết Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) sẽ bắt đầu tiến trình bắt giữ và trục xuất hàng triệu người di cư trái phép tìm cách vào Mỹ nhưng không nêu chi tiết kế hoạch cụ thể.

Truyền thông Mỹ đưa tin chiến dịch bao vây và tập trung có thể sẽ bắt đầu với các cuộc vây ráp vào sáng sớm tại 10 thành phố trong đó có Houston, Chicago, New York và Miami.

CNN đưa tin quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kevin McAleenan còn do dự về một số phần của chiến dịch này. Ông yêu cầu ICE tập trung chủ yếu vào 150 gia đình có luật sư đại diện nhưng đã rút khỏi quy trình pháp lý và không còn được công nhận.

Hiện Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng di cư từ một số quốc gia Trung Mỹ chịu ảnh hưởng của đói nghèo và bạo lực. Số người di cư đổ về quốc gia này tìm cơ hội tị nạn tăng vượt khả năng cung cấp nơi tạm trú của chính quyền địa phương và khiến quá trình xét duyệt tiếp nhận bị quá tải.

Tổng thống Trump liên tục gọi đây là "cuộc xâm lược" và luôn chủ trương thúc đẩy cuộc chiến chống nhập cư bất hợp pháp. Theo trung tâm nghiên cứu Pew, hiện có khoảng 10,5 triệu người nhập cư bất hợp pháp sinh sống tại Mỹ.

Chỉ tính riêng tháng 5 vừa qua, số người nhập cư bị bắt giữ là 144.000 người trong đó có 57.000 trẻ em, con số cao kỷ lục trong vòng 13 năm trở lại đây. Quốc hội Mỹ cho phép ICE tạm giữ 40.000 người nhập cư trong khi rất nhiều người khác được đưa tới những cơ sở tạm giữ vốn đã quá tải trên toàn quốc.

Hồi năm 2017, chính quyền Washington từng áp dụng cơ chế "không khoan nhượng" tại biên giới Mỹ-Mexico, khiến hàng trăm gia đình bị ly tán.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.