Hàng trăm người nhập cư ẩu đả trong đêm

Người phát ngôn cảnh sát Bosnia và Herzegovina ngày 2/2 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ 11 người nhập cư sau khi xảy ra một vụ ẩu đả lớn tại một trung tâm tiếp nhận người nhập cư, khiến 8 người bị thương.

Vụ ẩu đả nổ ra vào đêm 1/2 với sự tham gia của hàng trăm người nhập cư đang ở trong một trung tâm tiếp nhận ở thành phố Bihac, thuộc khu vực Tây Bắc nước này.

Cảnh sát đã được huy động để kiểm soát được tình hình. Sau khi tiến hành thẩm vấn hơn 30 người nhập cư, cảnh sát đã bắt giữ 8 người Afghanistan, 2 người Ấn Độ và 1 người Pakistan. Nguyên nhân của vụ đánh lộn đang được điều tra làm rõ. Các bác sĩ cho biết 40 người đã phải cần tới sự trợ giúp y tế, trong đó có 8 người bị thương nặng, phần lớn do bị đâm bằng dao.

Bosnia và Herzegovina là quốc gia trung chuyển chủ chốt của dòng người di cư từ châu Á, Trung Đông và Bắc Phi trên hành trình tới các nước thuộc Liên minh châu Âu. Năm ngoái, hơn 23.000 người đã tới quốc gia vùng núi Balkan này để vượt biên giới sang Croatia và sau đó đến các nước EU giàu có hơn.

Trong năm 2018, cảnh sát biên giới nước này đã bắt giữ gần 4.500 người nhập cư trái phép, tăng hơn 5% so với năm trước đó. Ước tính, vẫn còn khoảng 4.500 đến 6.000 người di cư đang bị mắc kẹt ở Bosnia và Herzegovina.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.