Tổng thống Mỹ cảnh báo cắt trợ cấp với các trường học cho phép biểu tình bất hợp pháp

Ngày 4/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ cắt giảm trợ cấp cho các trường học cho phép biểu tình bất hợp pháp. Đây là cảnh báo mới nhất của ông liên quan đến việc cắt trợ cấp cho hệ thống giáo dục của đất nước.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump cho biết sẽ dừng cấp trợ cấp liên bang cho bất kỳ trường cao đẳng, trường đại học hay đại học nào cho phép biểu tình bất hợp pháp. Ông cũng nhấn mạnh rằng các đối tượng kích động sẽ bị phạt tù, hoặc bị hồi hương vĩnh viễn nếu là người nước ngoài, trong khi học sinh, sinh viên người Mỹ vi phạm cũng sẽ bị bắt giữ hoặc trục xuất vĩnh viễn tùy vào tội danh.

Các chính sách mới được đưa ra sau hệ thống các trường đại học ở Mỹ trong năm 2024 bị rúng rộng bởi làn sóng biểu tình phản đối Israel liên quan đến xung đột tại Gaza.

Trong một diễn biến khác, ngày 3/3, Chính phủ Mỹ cho biết đang cân nhắc hủy bỏ các thỏa thuận trị giá hơn 50 triệu USD với Đại học Columbia của New York vì những cáo buộc trường này không bảo vệ được sinh viên Do Thái. Tháng trước, ông Trump đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm chống chủ nghĩa bài Do Thái trong trường học. Bộ trưởng Giáo dục, bà Linda McMahon cho biết lực lượng này đang xem xét các khoản trợ cấp của liên bang cho trường Columbia. Bà Bộ trưởng nhấn mạnh các trường nhận được tiền trợ cấp liên bang "có trách nhiệm bảo vệ tất cả sinh viên".

Trước đó, đảng Cộng hòa đã dọa giảm tiền trợ cấp của chính phủ cho các trường cao đẳng, trường đại học và đại học Mỹ vì những bài giảng về giới tính và chủng tộc, nếu họ cho phép các vận động viên chuyển giới thi đấu trong các đội thể thao nữ. Bản thân ông Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ đảo lộn hệ thống giáo dục Mỹ, bao gồm cả việc cắt giảm toàn bộ tiền trợ cấp cho Bộ Giáo dục và trả lại trách nhiệm kiểm soát chương trình giảng dạy cho các chính quyền bang.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.