Tổng thống Mỹ cân nhắc dỡ bỏ thuế quan đối với một số hàng hóa của Trung Quốc

Phát biểu trong chuyến thăm Tokyo ngày 23/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đang cân nhắc dỡ bỏ thuế quan đối với một số hàng hóa của Trung Quốc được thực thi dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Quang cảnh cảng hàng hóa ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Thuế đánh vào số hàng hóa nhập khẩu trị giá hàng tỷ USD của Trung Quốc sẽ hết hiệu lực vào tháng Bảy và ông Biden đối mặt với những kêu gọi gia tăng trong việc dỡ bỏ những loại thuế này nhằm góp phần hạ nhiệt lạm phát đang ở mức cao kỷ lục trong hơn 40 năm. 

Ông Biden có những phát biểu trên sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen trong tuần trước đã nói thuế đánh vào một số hàng hóa được thực thi dưới thời ông Trump có thể đã ảnh hưởng nhiều hơn đến người tiêu dùng và các doanh nghiệp Mỹ và ít có tác dụng giải quyết những vấn đề từ phía Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng một cuộc suy thoái tại Mỹ là có thể tránh được, nhưng có những tác động kinh tế đối với người tiêu dùng Mỹ. Việc dừng đánh thuế có thể có phần hạ nhiệt lạm phát khi làm giảm giá hàng nhập khẩu. 

Ông Biden cũng thông báo 13 quốc gia đã tham gia một sáng kiến thương mại mới của châu Á-Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng, dù còn có những vấn đề về hiệu quả của hiệp định.

Lê Minh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.