Tổng thống Mỹ Biden thăm nhà máy sản xuất tên lửa Javelin viện trợ cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến vào ngày 3/5 đến Alabama để thăm một cơ sở thuộc tập đoàn Lockheed Martin chuyên sản xuất tên lửa chống tăng Javelin.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine huẩn luyện với tên lửa chống tăng Javelin ngày 18/2. Ảnh: Reuters

Nhà Trắng đã xác nhận thông tin trên ngày 27/4. Kênh CNN (Mỹ) cho biết tên lửa Javelin nằm trong số những vũ khí quân đội Ukraine có nhau cầu cao nhất hiện nay. Vào tháng 3, Ukraine đề cập với Mỹ rằng nước này cần 500 tên lửa chống tăng Javelin mỗi ngày.

Trong thông báo của Nhà Trắng có đoạn: “Tổng thống Biden sẽ đến Alabama để thăm một cơ sở của Lockheed Martin chịu trách nhiệm sản xuất các hệ thống vũ khí như tên lửa chống tăng Javelin mà chính quyền Tổng thống Biden đang cung cấp cho Ukraine. Đây cũng là vũ khí Ukraine sử dụng hiệu quả”.

Trong tháng 4, Tổng thống Biden ám chỉ đến tên lửa Javelin khi tuyên bố gói hỗ trợ quân sự mới 800 triệu USD cho Ukraine. Nếu gói quân sự mới được thông qua, điều này đồng nghĩa với việc Mỹ hỗ trợ 3,4 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24/2.

Gói hỗ trợ này sẽ là lần rút vốn cuối cùng của Tổng thống Biden cho đến khi Quốc hội Mỹ thông qua việc cấp thêm tiền dành cho vũ khí gửi đến Ukraine. Trong mỗi lần rút vốn của tổng thống, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ lấy vũ khí và thiết bị từ kho của nước này để gửi đến Ukraine thay vì mua vũ khí mới từ các nhà sản xuất.

Trong tuần trước, nhà lãnh đạo Mỹ Biden cho biết ông sẽ chính thức đề nghị Quốc hội thông qua gói tài trợ bổ sung cho Ukraine và mong đợi Quốc hội sẽ hành động nhanh chóng với gói này.

Lockheed Martin là nhà sản xuất vũ khí hàng đầu tại Mỹ. Tập đoàn này đã phối hợp cùng nhà sản xuất vũ khí Mỹ khác là Raytheon để phát triển và "cho ra lò" tên lửa chống tăng Javelin.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).