Tổng thống Mexico và Tổng thống đắc cử Mỹ điện đàm về an ninh biên giới

Ngày 27/11, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump để thảo luận các vấn đề về người di cư, an ninh biên giới và cuộc chiến chống buôn bán và tiêu thụ fentanyl.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, trong thông báo trên mạng xã hội X, Tổng thống Sheinbaum cho biết bà đã có “cuộc điện đàm tuyệt vời” với Tổng thống đắc cử Trump. Trong khi đó, trên nền tảng Truth Social, Tổng thống đắc cử Trump cho biết ông và Tổng thống Mexico đã có cuộc trao đổi “rất hiệu quả”.

Theo ông Trump, bà Sheinbaum đã đồng ý ngăn chặn tình trạng dòng người di cư từ Mexico vượt biên vào Mỹ và đóng cửa biên giới với Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Sheinbaum ngay sau đó đã phản hồi rằng Mexico không có kế hoạch đóng cửa biên giới phía Bắc nước này.

Theo số liệu thống kê, lượng người vượt biên trái phép từ Mexico đến Mỹ đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, một phần nhờ chiến lược ứng phó của quốc gia Mỹ Latinh này ở biên giới phía Nam với Guatemala.

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Sheinbaum và Tổng thống đắc cử Trump diễn ra sau khi ông Trump ngày 25/11 tuyên bố sẽ ra lệnh áp thuế 25% đối với toàn bộ các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada, đồng thời tăng thêm 10% thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, viện dẫn lo ngại về tình trạng nhập cư bất hợp pháp và buôn ma túy.

Ông Trump nêu rõ các quy định áp thuế đối với Mexico và Canada sẽ nằm trong số những sắc lệnh hành pháp đầu tiên được ký vào ngày 20/1/2025, khi ông chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ. Mức thuế quan này sẽ được áp dụng cho đến khi Mexico siết chặt các biện pháp ngăn chặn ma túy, đặc biệt là fentanyl, và tình trạng người di cư vượt biên trái phép.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.