Mexico phản đối kế hoạch trục xuất của Tổng thống đắc cử Mỹ

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 21/11 đã lên tiếng phản đối các kế hoạch về người di cư của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, trong đó có đề xuất trục xuất hàng loạt người di cư cũng như kế hoạch ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để thực hiện việc trục xuất với sự hỗ trợ của quân đội Mỹ.
Chú thích ảnh
Người di cư trong hành trình tới Mỹ trên tuyến đường nối Ciudad Hidalgo và Tapachula tại bang Chiapas, Mexico. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Sheinbaum lên án việc coi người di cư như tội phạm trong khi những người này mang lại lợi ích kinh tế cho Mỹ. Người đứng đầu Chính phủ Mexico cam kết sẵn sàng tiếp nhận người di cư trong trường hợp chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Trump cho phép thực hiện kế hoạch trục xuất trên.

Bà Sheinbaum cũng cho biết Chính phủ Mexico sẽ họp thảo luận các vấn đề thương mại và di cư để trao đổi với chính quyền mới của Mỹ, đồng thời khẳng định không có lý do gì để trục xuất người di cư Mexico tại quốc gia láng giềng.

Trước đó hôm 18/11, đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump tuyên bố khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để có nguồn lực quân sự thực hiện cam kết trục xuất hàng loạt người di cư bất hợp pháp.

Cùng ngày, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết trong 10 tháng đầu năm 2024, hơn 97.600 người di cư bất hợp pháp từ các nước Trung Mỹ đã bị trục xuất khỏi Mỹ, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Phương Lan (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.