Tổng thống Medvedev ca ngợi quan hệ đối tác chiến lược Nga-Việt

Ngày 14/7, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Ngày 14/7, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Sau nghi lễ ngoại giao trọng thể, Tổng thống Medvedev đã có buổi tiếp thân mật Đại sứ Phạm Xuân Sơn. Tổng thống Medvedev khẳng định, LB Nga đánh giá cao vị trí và vai trò của Việt Nam ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới đồng thời bày tỏ hài lòng về sự hợp tác toàn diện giữa Nga và Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.

Tổng thống nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa hai nước ngày càng trở nên bền chặt và việc không ngừng củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của LB Nga.

Tổng thống Medvedev nhờ Đại sứ Phạm Xuân Sơn chuyển tới các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam lời chào và lời chúc thành công trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Trước đó, Đại sứ Phạm Xuân Sơn đã trân trọng chuyển tới Tổng thống Medvedev và các nhà lãnh đạo LB Nga lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các nhà lãnh đạo cấp cao khác của Việt Nam. Đại sứ bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ đầy trọng trách tại LB Nga đúng vào dịp hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đồng thời khẳng định quyết tâm làm hết sức mình để góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt, tin cậy giữa Việt Nam và LB Nga tiếp tục phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.