Tổng thống Maldives đề nghị tăng cường hợp tác với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, sáng 9/9, Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Tô Lâm lên Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu.
Chú thích ảnh
Đại sứ Trịnh Thị Tâm trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Maldives Mohamed Muizzu. Ảnh: TTXVN phát

Cùng tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Ngoại giao Moosa Zameer, Chánh Văn phòng Tổng thống Abdulla Fayaz, Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Ali Arif, Thư ký Tổng thống Mohamed Naseer và một số quan chức khác của Văn phòng Tổng thống và Bộ Ngoại giao Maldives.

Tại cuộc tiếp kiến Tổng thống Mohamed Muizzu ngay sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã chuyển lời chào của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Muizzu; bày tỏ vinh dự khi được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Maldives. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp cho việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong vai trò của mình.

Đại sứ Trịnh Thị Tâm chúc mừng các thành tựu gần đây của Chính phủ và nhân dân Maldives trong việc khôi phục và phát triển kinh tế. Đại sứ bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo của Tổng thống Muizzu và các biện pháp thiết thực, Maldives sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện nay, đạt được những thành tựu to lớn hơn, đưa Maldives trở thành điểm đến hấp dẫn không chỉ đối với khách du lịch, mà còn các nhà đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Việt Nam. 

Đại sứ Trịnh Thị Tâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với các nước Nam Á, trong đó có Maldives; đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là trong các lĩnh vực du lịch, thủy sản, văn hóa, thể thao, đầu tư, thương mại…, cũng như các vấn đề quốc tế cùng quan tâm như biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, bảo vệ môi trường biển; mong muốn Maldives tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử tại các diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, Đại sứ thông tin cho Tổng thống về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam, về cộng đồng người Việt đang sinh sống, làm việc tại Maldives, và mong muốn Tổng thống và Chính phủ Maldives tiếp tục hỗ trợ cộng đồng.

Về phần mình, Tổng thống Mohamed Muizzu gửi lời chào và cảm ơn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các Lãnh đạo cấp cao Việt Nam; chúc mừng Đại sứ Trịnh Thị Tâm đã chính thức trở thành Đại sứ Việt Nam tại Maldives. Tổng thống đánh giá cao quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, đề nghị hai bên có các hoạt động hợp tác cụ thể, thiết thực, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập ngoại giao quan hệ hai nước trong năm 2025; mong muốn hai bên tăng cường tìm hiểu, trao đổi các cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, thủy sản…, đồng thời xem xét ký kết các văn kiện tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác, trong đó có việc Việt Nam có chính sách thị thực ưu đãi cho công dân Maldives. 

Trong khuôn khổ làm việc tại Maldives, Đại sứ Trịnh Thị Tâm cũng đã chào xã giao Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Tài nguyên biển,  Quốc Vụ khanh Bộ Phát triển Kinh tế và Thương mại, Quốc vụ khanh Bộ Du lịch; tổ chức Tọa đàm kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Maldives với sự tham gia của các hiệp hội, doanh nghiệp hàng đầu của Maldives trong các lĩnh vực du lịch, xây dựng, thương mại, thuỷ sản….; gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc ở Maldives; làm  việc với các cơ quan hữu quan khác của Maldives, trong đó có Tổng cục Hàng không dân dụng Maldives, để trao đổi về hợp tác hàng không.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.