Tổng thống Lukashenko: Ukraine triển khai hơn 120.000 quân ở biên giới với Belarus

Trong bối cảnh Ukraine đưa quân tấn công vào tỉnh Kursk, ngày 18/8, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết thêm Kiev đã triển khai hơn 120.000 quân tại biên giới với Belarus.
Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn Telegram Pul Pervogo. Ảnh cắt từ clip hãng tin Reuters phát

Trong một cuộc phỏng vấn được kênh Telegram Pul Pervogo phát hôm 18/8, Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko cho biết biên giới Belarus-Ukraine được gài mìn "nhiều chưa từng có" và quân đội Ukraine sẽ phải chịu tổn thất lớn nếu họ cố gắng vượt qua biên giới.

Cảnh báo nêu trên được ông Lukashenko đưa ra cùng với thông tin rằng Ukraine đã triển khai hơn 120.000 quân tại biên giới với Belarus còn về phía Belarus, nước này đã triển khai gần 1/3 lực lượng vũ trang dọc theo toàn bộ biên giới.

Ông Lukashenko không nói chính xác có bao nhiêu quân được triển khai dọc biên giới Belarus, nhưng theo Báo cáo Cân bằng quân sự năm 2022 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, quân đội chuyên nghiệp của Belarus có khoảng 48.000 quân. Ngoài ra, nước này còn có khoảng 12.000 lính biên phòng.

Xem video Tổng thống Belarus, ông Alexander Lukashenko trả lời phỏng vấn Telegram Pul Pervogo, nói rằng Ukraine đã triển khai hơn 120.000 quân tại biên giới với Belarus. Nguồn: Reuters

Liên quan tới việc Belarus tăng cường triển khai quân ở biên giới với Ukraine, hãng tin Reuters của Anh cho biết Kiev không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của họ, nhưng vào hôm 17/8, Kiev nói rằng họ không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy quân đội Belarus sẽ tăng cường lực lượng tại biên giới.

Hãng tin Reuters cho biết thêm phát biểu nêu trên của nhà lãnh đạo Belarus, được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đã đưa hàng nghìn quân qua biên giới với Liên bang Nga, tấn công vào tỉnh Kursk

Cuộc tấn công này bắt đầu từ hôm 6/8 và đã gây bối rối lớn cho các quan chức quân sự cấp cao của Liên bang Nga.

Theo Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky tới nay, Ukraine đã kiểm soát được hơn 80 khu định cư trên diện tích 1.150 km2 ở tỉnh Kursk và cũng bắt thêm nhiều quân nhân Nga làm tù binh.

Về phía Liên bang Nga, sau các cuộc tấn công ngày càng gia tăng dọc biên giới của Ukraine, nghị sĩ Quốc hội nước này, ông Mikhail Sheremet cảnh báo chiến dịch xâm nhập của Ukraine do phương Tây hậu thuẫn đã đưa thế giới đến gần cuộc chiến tranh toàn cầu.

Hãng thông tấn RIA ngày 16/8 dẫn lời ông Sheremet cho rằng sự hiện diện của thiết bị quân sự phương Tây, việc đạn dược và tên lửa phương Tây được Ukraine sử dụng trong những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự là bằng chứng không thể chối cãi về sự tham gia của người nước ngoài trong chiến dịch tấn công lãnh thổ Liên bang Nga.

Từ đó, theo ông Sheremet, Hạ nghị sỹ đại diện cho Crimea đồng thời là thành viên của Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Nga thì “người ta có thể đi đến kết luận rằng thế giới đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba".

Thành Nam

Dành cho bạn

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.