Tổng thống Liban mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực với Việt Nam

Ngày 11/3, tại Dinh Tổng thống Baabda ở thủ đô Beirut của Liban, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập kiêm nhiệm Liban Nguyễn Huy Dũng đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Liban Joseph Aoun, chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền không thường trú tại Liban.
Chú thích ảnh
Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Liban Joseph Aoun. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, tại buổi tiếp sau lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Liban Joseph Aoun chúc mừng Đại sứ Nguyễn Huy Dũng nhận nhiệm vụ tại Liban, khẳng định nhân dân Liban luôn mang trong mình tình cảm quý mến và trân trọng nhân dân Việt Nam. Tổng thống Aoun bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới. Ngài Aoun khẳng định sẵn sàng chỉ đạo các cơ quan Liban hợp tác và hỗ trợ để Đại sứ Nguyễn Huy Dũng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Liban và hy vọng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp ý nghĩa vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị giữa Liban và Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã chuyển lời chào và thăm hỏi của Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng thống Joseph Aoun, khẳng định hai nước còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác. Đại sứ bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Liban và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần vào những bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Tổng thống Liban Joseph Aoun tiếp Đại sứ Nguyễn Huy Dũng sau lễ trình Thư ủy nhiệm. Ảnh: TTXVN phát.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã trình bản sao Thư uỷ nhiệm lên Bộ trưởng Ngoại giao Liban Youssef Rajji. Bộ trưởng Rajji nhấn mạnh hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp, đồng thời chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam. Ông Rajji khẳng định Bộ Ngoại giao và Chính phủ Liban sẵn sàng phối hợp với Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam để có các biện pháp đưa quan hệ song phương giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Chính phủ Liban; khẳng định Việt Nam coi việc thúc đẩy quan hệ thương mại với các thị trường mới, trong đó có khu vực Trung Đông - châu Phi, là một trong những động lực phát triển của đất nước. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Liban để thiết lập các cơ chế hợp tác song phương và đa phương hiệu quả.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.