Tổng thống Joe Biden nói Mỹ, NATO không có kế hoạch đặt tên lửa tại Ukraine

Mỹ không bố trí tên lửa trên lãnh thổ Ukraine và không có kế hoạch triển khai vũ khí này trong thời gian tới – Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: EPA

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15/2, ông Biden cho biết Mỹ và Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có tên lửa đặt tại Ukraine và không có kế hoạch triển khai vũ khí này trên lãnh thổ Ukraine. “Chúng tôi không nhằm vào người dân Nga. Chúng tôi không tìm cách gây bất ổn tại Nga”, Tổng thống Mỹ nói.

Ông Biden cũng khẳng định Mỹ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine trong trường hợp nổ ra xung đột tại đây. Nhưng Washington sẽ tiếp tục tuân thủ và theo đuổi nguyên tắc phòng vệ tập thể của NATO, bất kỳ một cuộc tấn công nào nhằm vào một nước thành viên NATO cũng là tấn công vào cả khối.

Tổng thống Mỹ nhắc lại việc Lầu Năm góc đã gửi lực lượng tăng cường tới các nước thành viên NATO ở sườn phía Đông. “Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trận với đồng minh và đối tác để năng cao khả năng sẵn sàng phòng vệ. Và nếu như Nga mở cuộc tấn công [vào Ukraine], chúng tôi sẽ có các bước đi tiếp theo nhằm tăng cường hiện diện tại NATO, trấn an đồng minh, răn đe một cuộc xâm lấn khác”, ông Biden nói.

Theo Tổng thống Mỹ, hiện vẫn còn nhiều “không gian ngoại giao” giúp xử lý khủng hoảng Ukraine và các bên cần tạo mọi điều kiện để ngoại giao có cơ hội thành công. Mỹ sẽ theo đuổi giải pháp ngoại giao khi thấy xuất hiện cơ hội giúp ngăn chặn việc sử dụng vũ lực.

Trước đó, phía Nga có động thái giúp xoa dịu phần nào căng thẳng leo thang ở Ukraine. Truyền thông Nga ngày 15/2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết một số đơn vị quân đội đã rút về căn cứ sau khi kết thúc tập trận gần biên giới Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng ngày tại Moskva, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga không muốn có một cuộc chiến tranh tại châu Âu.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TASS, FT)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.