Tổng thống Joe Biden duy trì mức độ tín nhiệm

Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới nhất của Reuters-Ipsos công bố ngày 30/6 cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden đã duy trì mức độ tín nhiệm chung ở mức 55% mặc dù sự ủng hộ trong các đảng viên đảng Dân chủ đã giảm trong vài tháng gần đây.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 11/6 đến ngày 17/6, cho thấy mức độ tín nhiệm tổng thể của Tổng thống Biden cao hơn so với tỷ lệ 36% ủng hộ dành cho cựu Tổng thống Donald Trump trong một cuộc thăm dò tương tự được khảo sát vào cùng thời điểm trong nhiệm kỳ. Ngoài ra, khoảng 65% số người được hỏi đã bày tỏ ủng hộ cách thức chính quyền của Tổng thống Biden ứng phó với đại dịch COVID-19.

Mặc dù vậy, theo cuộc thăm dò, sự sụt giảm tỷ lệ ủng hộ lớn nhất đối với Tổng thống Biden trong tháng này ghi nhận ở các thành viên đảng Dân chủ, đặc biệt là nhóm người dưới 40 tuổi, người da màu và những người không có bằng đại học. Ông cũng bị chỉ trích cách xử lý các vấn đề liên quan đến kinh tế, bạo lực súng đạn và thuế.

Theo cuộc thăm dò của Reuters-Ipsos, 48% số người được hỏi cho biết họ ủng hộ cách chính quyền giải quyết các vấn đề kinh tế, giảm so với tỷ lệ ủng hộ 52% của tháng 4/2021. Trong khi đó, tỷ lệ những người thất vọng về hiệu quả các chính sách kinh tế của ông tăng 4% lên mức 43%. Điều này nảy sinh từ thực trạng bất bình đẳng việc làm tại các doanh nghiệp. Theo các số liệu công bố mới đây, trong tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp ở người Mỹ gốc Phi là 9,1%, so với 5,1% đối với người da trắng. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở những người chỉ có bằng tốt nghiệp trung học là 6,8%, cao hơn gấp đôi so với tỷ lệ 3,2% ở những người có bằng đại học.

Trong khi đó, dù Tổng thống Biden đã cam kết sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn “đại dịch” bạo lực súng đạn trên khắp nước Mỹ, tỷ lệ ủng hộ các quyết sách của chính quyền trong vấn đề này lại giảm 8%.

Đáng chú ý, Tổng thống Biden từng nhận tỷ lệ ủng hộ 56% trong một cuộc thăm dò của Fox News được công bố vào tuần trước, với hầu hết ý kiến đánh giá cao nhất dành cho cách thức ứng phó với đại dịch COVID-19.

Sau khi nhậm chức tháng 1 vừa qua, Tổng thống Biden đã nỗ lực giải quyết các thách thức mà Mỹ phải đối mặt, trong đó ưu tiên hàng đầu là đại dịch COVID-19. Ông đã đảo ngược một loạt quyết sách của người tiên nhiệm Donald Trump liên quan đến một loạt vấn đề đối nội và đối ngoại như mở cửa cho người nhập cư, đưa Mỹ tham gia trở lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran...

Bùi Đại Thắng - Ngọc Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.