Thủ tướng Thụy Điển thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, chính phủ đổ vỡ

Ngày 21/6, truyền thông Thụy Điển đưa tin Thủ tướng nước này Stefan Lofven đã không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội và phải rời nhiệm sở.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven. Ảnh: Reuters

Quốc hội Thụy Điển đã bỏ phiếu bất tín nhiệm và phế truất Thủ tướng Stefan Lofven, ấn định cho nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ Xã hội thời gian 1 tuần để từ chức và trao cho Chủ tịch Quốc hội nhiệm vụ tìm kiếm một chính phủ mới, hoặc kêu gọi bầu cử trước thời hạn.

Cuộc bỏ phiếu được tổ chức theo kiến nghị do đảng Dân chủ Thụy Điển (SD) đệ trình hôm 17/6. Kết quả bỏ phiếu cho thấy 181/349 nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển đồng ý bãi nhiệm Thủ tướng Lofven, cao hơn mức 175 phiếu cần thiết tối thiểu.

Đây là lần đầu tiên một thủ tướng đương nhiệm của Thụy Điển bị hạ bệ trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do phe đối lập khới xướng.

Động thái này diễn ra sau khi đảng Cánh tả trước đó thông báo rút lại sự ủng hộ đối với chính phủ thiểu số của Thủ tướng Lofven. Truyền thông Thụy Điển đưa tin đảng Cánh tả dường như đã nhận được sự hậu thuẫn của đảng Ôn hòa, đảng Dân chủ Cơ đốc giáo và đảng Dân chủ Thụy Điển.

Mâu thuẫn giữa các đảng xuất phát từ kế hoạch của Đảng Dân chủ Xã hội cho phép các chủ nhà tính giá thị trường cho các căn hộ cho thuê mới. Đảng Cánh tả phản đối đề xuất này, cho rằng điều đó sẽ khiến người thuê nhà, những người mà chính phủ nên bảo vệ, thất vọng.

Khủng hoảng chính trị tại Thụy Điển bắt nguồn từ một dự án vẫn đang trong giai đoạn sơ bộ nhằm cải cách các biện pháp kiểm soát tiền thuê bất động sản và khả năng để ngỏ cho các chủ đất tự do ra giá tiền thuê với những căn hộ mới được xây dựng. Kế hoạch này được xem là đi ngược lại với mô hình xã hội của Thụy Điển và gây bất lợi cho người đi thuê.

Một chính phủ mới, đóng vai trò tạm quyền, sẽ chỉ tại nhiệm tới khi Thụy Điển tổ chức tổng tuyển cử, dự kiến vào tháng 9 tới.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.