Gần 3000 thùng chất thải phóng xạ bị lưu giữ sai quy cách tại Thụy Điển

Khoảng 2.800 thùng chất thải phóng xạ đã được lưu giữ sai quy cách trong một nhà kho ở Forsmark (Thụy Điển).
Chú thích ảnh
Gần 3000 thùng chất thải phóng xạ bị lưu trữ sai quy cách tại Thụy Điển. Ảnh: Pixabay

Theo đài Sputnik (Nga), hôm 16/5, giới chức Thụy Điển đã phát hiện nhiều thùng chất thải phóng xạ được lưu giữ sai quy cách sau khi kiểm tra một nhà kho ở thị trấn Forsmark, hạt Uppland, phía bắc thủ đô Stockholm của Thụy Điển.

Hầu hết chất thải này đến từ hoạt động y tế và quốc phòng Thụy Điển từ những năm 1970 - 1980. Mặc dù được cho là chưa gây ra mối đe dọa cho con người hoặc thiên nhiên, song những thùng chất thải phóng xạ này có nguy cơ gây ra thảm họa nếu không được xử lý đúng cách.

“An toàn lâu dài chỉ đạt được khi chất thải được đưa vào nơi lưu trữ phù hợp”, ông Peter Selting, Giám đốc An toàn của Công ty Quản lý Chất thải và Nhiên liệu Hạt nhân Thụy Điển, nói trên kênh SVT vào hôm 16/5. 

Để đảm bảo các thùng chất thải phóng xạ này không gây nguy hại cho con người hoặc môi trường, chúng phải được kiểm tra và chuyển tới nơi lưu giữ phù hợp. Tuy nhiên, chưa rõ đơn vị nào sẽ chi trả cho hoạt động vốn được đánh giá là tốn kém và rất mất thời gian này. Ông Selting cho biết giới chức vẫn đang thảo luận về cách phân bổ chi phí giữa các bên.

"Đây là ví dụ về mức độ nghiêm trọng đến giật mình có thể xảy ra khi xử lý sai quy cách những chất thải có thể đe dọa tính mạng", ông Per Bolund, Bộ trưởng Môi trường Khí hậu Thụy Điển và thành viên đảng Xanh, cho biết.

Trong khi đó, Selting cho biết ông không lo lắng về việc xuất hiện thêm nhiều thùng chất thải hạt nhân bị lưu trữ sai quy cách.

"Chúng tôi chưa phát hiện dấu hiệu nào cho thấy có nhiều thùng chất thải trước đây gặp vấn đề tương tự", ông Selting nói và đảm bảo cơ quan của mình "có các quy trình đảm bảo chất thải hạt nhân đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của chúng".

Thị trấn ven biển Forsmark cách Stockholm khoảng 100 km về phía bắc là nơi đặt nhà máy điện hạt nhân. Kho Forsmark lưu giữ chất thải hạt nhân cấp thấp và trung bình, chứa hơn 30.000 m3 chất thải phóng xạ.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.