Tổng thống Israel lên tiếng về vấn đề trục xuất người Palestine

Tổng thống Israel Isaac Herzog khẳng định việc trục xuất người Palestine không phải là chính sách chính thức của Tel Aviv, mặc dù một số thành viên trong chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã kêu gọi điều đó.
Chú thích ảnh
Tổng thống Israel Isaac Herzog phát biểu tại Jerusalem ngày 17/4/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Herzog phát biểu trong cuộc phỏng vấn trên chương trình “Meet the Press” của kênh NBC nêu rõ: “Tôi nói thẳng, chính thức và dứt khoát rằng đây không phải là quan điểm của Israel. Một bộ trưởng có thể nói bất cứ điều gì ông ấy muốn. Tôi có thể không thích điều đó, nhưng đây là chính trị của Israel”.

Nhiều tháng sau cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023 dẫn đến xung đột bùng phát, vẫn chưa rõ tương lai sẽ ra sao đối với Gaza. Một số nhân vật trong chính phủ Israel gợi ý rằng việc di chuyển phần lớn người dân Palestine ra khỏi Gaza có thể là một phần của giải pháp.

Washington đã dứt khoát rằng ý tưởng đó không thể chấp nhận được. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo: “Mỹ bác bỏ tuyên bố gần đây của các bộ trưởng Israel Bezalel Smotrich và Itamar Ben Gvir ủng hộ việc tái định cư người Palestine bên ngoài Gaza. Lời lẽ này mang tính kích động và vô trách nhiệm”.

Cùng ngày 7/1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh rằng Washington phản đối việc buộc người Palestine phải rời Gaza hoặc Bờ Tây. Tại buổi họp báo sau cuộc gặp với các quan chức Qatar ở Doha, ông Blinken tuyên bố: “Người dân Palestine phải được trở về nhà sớm nhất có thể khi điều kiện cho phép. Không được gây áp lực buộc họ rời Gaza”.

Theo tờ New York Times, gần như toàn bộ 2,3 triệu cư dân của Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa sau gần ba tháng Israel không kích và ra lệnh sơ tán. Trong khi đó, bạo lực cũng đang gia tăng ở Bờ Tây.

Hà Linh/Báo Tin tức (Politico)

Dành cho bạn

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Siro phong - bản sắc Canada thu hút người tiêu dùng thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một sản phẩm mang đậm bản sắc Canada đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các cửa hàng và bàn ăn sáng ở khắp nơi trên thế giới, nhất là khi cuộc chiến thương mại Canada - Mỹ trở thành tâm điểm của dư luận.

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Bahrain từ chối tham dự cuộc họp về eo biển Hormuz

Ngày 12/9, Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến giữa các quốc gia vùng Vịnh và Iran tại Oman nhằm thảo luận về eo biển Hormuz, cho đến khi quan hệ ngoại giao giữa Manama, Tehran được khôi phục.