Tổng thống Israel chỉ định Thủ tướng Netanyahu đứng ra thành lập chính phủ

Tổng thống Israel Reuven Rivlin ngày 6/4 đã chỉ định Chủ tịch đảng Likud, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đứng ra đàm phán thành lập chính phủ.
Chú thích ảnh
Tổng thống Israel Reuven Rivlin phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Rivlin nêu rõ ông đưa ra quyết định căn cứ số ý kiến đề cử của các nghị sĩ quốc hội, theo đó ông Netanyahu có cơ hội thành lập chính phủ cao hơn chút ít so với các ứng cử viên khác. Tuy nhiên, Tổng thống Rivlin nhấn mạnh các cuộc tham vấn của ông với đại diện các đảng phái cho thấy "không ứng viên nào thực sự có cơ hội" giành được sự ủng hộ của đa số tuyệt đối tại quốc hội.

Kết thúc các cuộc tham vấn riêng rẽ với Tổng thống Rivlin trong ngày 5/4, không một đại diện nào của 13 đảng có mặt trong Quốc hội Israel khóa 24 nhận được đủ số phiếu đề cử cần thiết (61 phiếu) để thành lập chính phủ mới. Cụ thể, Chủ tịch đảng Likud, Thủ tướng Netanyahu chỉ nhận được 52 phiếu; đứng thứ hai là Chủ tịch đảng Yesh Atid, ông Yair Lapid được 45 phiếu. Có 16 nghị sĩ của các đảng không đề cử.

Theo luật, sau khi được Tổng thống Rivlin chỉ định, ông Netanyahu có 28 ngày để đàm phán thành lập chính phủ. Quá trình này sẽ được gia hạn thêm 2 tuần nếu cần. Trong trường hợp ông Netanyahu không đàm phán thành công, Tổng thống Rivlin sẽ lựa chọn ứng viên khác hoặc đề nghị quốc hội quyết định.

Cuộc bầu cử quốc hội ngày 23/3 vừa qua là cuộc bầu cử lập pháp thứ 4 trong vòng chưa đầy 2 năm qua tại Israel. Kết quả bầu cử cho thấy bế tắc chính trị tại quốc gia Trung Đông chưa có dấu hiệu kết thúc, do không có đảng nào giành đủ số phiếu quá bán để tự đứng ra thành lập chính phủ mới. Ủy ban Bầu cử Trung ương cho biết đảng Likud cánh hữu của Thủ tướng Netanyahu cùng các đồng minh giành được 52 ghế trong quốc hội 120 ghế. Các đối thủ của ông Netanyahu được 57 ghế.

Vũ Hội (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.