Tổng thống Iran tái khẳng định quan điểm không phát triển vũ khí hạt nhân

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 16/6 khẳng định nước này không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh lại quyền được theo đuổi nghiên cứu phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội, Tổng thống Pezeshkian nêu rõ đây cũng là đường lối của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, trong đó cấm việc phát triển và sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ngoài ra, Tổng thống Pezeshkian cũng cam kết Iran không theo đuổi chiến tranh và rằng nước này chưa bao giờ khởi xướng bất kỳ cuộc chiến nào. Theo ông Pezeshkian, Tehran không tìm kiếm quyền lực, vũ lực hay sự thống trị, mà chỉ hướng tới tinh thần đoàn kết và hữu nghị với tất cả các quốc gia Hồi giáo.

Lâu nay Iran vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này chỉ phục vụ mục đích dân sự như sản xuất điện và nghiên cứu y học nhưng nhiều nước phương Tây lo ngại khả năng Tehran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Pezeshkian đưa ra thông điệp trên trong bối cảnh cộng đồng quốc tế đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao để tìm giải pháp chính trị hạ nhiệt căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran, ngăn chặn Trung Đông lún sâu vào vòng xoáy bạo lực nghiêm trọng.

Cùng ngày, Iran kêu gọi châu Âu gia tăng nỗ lực chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào nước này khi cuộc giao tranh giữa Israel và Iran đã bước sang ngày thứ 4 liên tiếp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho rằng các nước châu Âu như Đức, Pháp và Anh cần lên tiếng về những diễn biến gần đây, đặc biệt là hoạt động tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ông cũng bày tỏ mong muốn các cường quốc châu Âu tập trung vào nỗ lực giảm leo thang căng thẳng và thúc đẩy trách nhiệm giải trình phù hợp trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.