Tổng thống Iran nhận... đá, trứng khi về nước

Tổng thống Iran cho biết, chuyến đi của ông tới New York là một thành công. Nhà lãnh đạo này vừa trở về Iran trong sự chào đón nồng nhiệt của những người ủng hộ còn phe phản đối thì gào thét, hô vang khẩu hiệu “chống Mỹ tới chết”.

Tổng thống Iran cho biết, chuyến đi của ông tới New York là một thành công. Nhà lãnh đạo này vừa trở về Iran trong sự chào đón nồng nhiệt của những người ủng hộ còn phe phản đối thì gào thét, hô vang khẩu hiệu “chống Mỹ tới chết”.

Tổng thống Iran nhận... đá, trứng khi về nước ảnh 1

Tổng thống Hassan Rouhani vẫy tay chào người ủng hộ ông sau khi vừa rời khỏi sân bay Mehrabad ở Tehran hôm 28/9. Ảnh: AFP/TTXVN


Hôm 28/9, hàng trăm người Iran đã đổ ra đường phố chào đón nhà lãnh đạo Rouhani vừa trở về từ New York, sau khi ông và Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc điện đàm lịch sử.

Hãng thông tấn Iran ISNA cho biết, người ủng hộ hô vang khẩu hiệu, “Rouhani, chúng tôi cảm ơn ông”, “Iran kêu gọi ôn hòa”...

Thế nhưng, gần đó là những nhóm người biểu tình theo đường lối bảo thủ cứng rắn, miệng hô “chống Mỹ tới chết”, “không thỏa hiệp hay từ bỏ lợi ích quốc gia”.

Trên mạng xã hội Twitter, những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, người phản đối ông Rouhani đã ném đá, trứng vào chiếc limousine chở Tổng thống để phản đối việc ông đã có tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống Obama. Hãng thông tấn bán chính thức Mehr đưa tin, một người biểu tình đã ném giày vào xe ôtô - một hành động được xem là xúc phạm nghiêm trọng trong tín ngưỡng Hồi giáo.

Ông Rouhani lên nắm quyền tổng thống Iran sau khi giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng 7 vừa qua. Ông được xem là một người ôn hòa, có thể mở ra một cánh cửa mới trong quan hệ với Mỹ và phương Tây. Tuy cái bắt tay giữa ông Rouhani và Obama không thành hiện thực, nhưng 2 nhà lãnh đạo sau đó đã có cuộc điện đàm kéo dài 15 phút hôm 27/9. Các quan chức Mỹ cho là cuộc điện đàm này được thực hiện theo yêu cầu từ phía Iran, nhưng trả lời báo chí sau khi về nước, ông Rouhani ngầm cho biết đây là sáng kiến của phía Mỹ.

Tổng thống Iran còn tiết lộ thêm, phía Mỹ đã tặng ông một chiếc ly bằng bạc thời Ba Tư, có niên đại 2.700 năm tuổi, được ông nhìn nhận là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước. Chiếc ly cổ này xuất hiện tại New York từ năm 2003, khi một tay buôn đồ cổ đánh cắp nó từ Iran và mang sang Mỹ.

HT (Al Jazeera)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.