Iran muốn đạt thỏa thuận hạt nhân trong vài tháng

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 25/9 tuyên bố mong muốn sớm cùng các cường quốc phương Tây đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này trong vòng từ 3 đến 6 tháng.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 25/9 tuyên bố mong muốn sớm cùng các cường quốc phương Tây đạt được một thỏa thuận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này trong vòng từ 3 đến 6 tháng.
Iran muốn đạt thỏa thuận hạt nhân trong vài tháng ảnh 1

Tổng thống Pháp Francois Hollande (phải) gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani bên lề phiên họp tòan thể thường niên lần thứ 68 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Hoa Kỳ. Ảnh: AFP-TTXVN

Trả lời phỏng vấn tờ "Washington Post" nhân dự khóa họp lần thứ 68 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) diễn ra tại New York, Mỹ, Tổng thống Rowhani khẳng định thời gian giải quyết hồ sơ hạt nhân Iran phải tính bằng tháng không phải năm và lựa chọn của Tehran là trong vòng 3 hoặc 6 tháng. Người đứng đầu nhà nước Iran nhấn mạnh Tehran cần giải pháp trong một thời gian hợp lý và hướng duy nhất là tiến tới một giới hạn được lồng vào các cuộc đàm phán. Tổng thống Rouhani cũng tuyên bố chính phủ của ông có toàn quyền giải quyết vấn đề hạt nhân khi được hỏi về sự ủng hộ của Đại giáo chủ Ali Khamenei trong vấn đề này. Theo ông, đạt được thỏa thuận cho vấn đề gây căng thẳng này có thể mở ra triển vọng bình thường hóa quan hệ giữa Iran và Mỹ vốn đã bị đóng băng từ năm 1980 sau vụ khủng hoảng con tin ở Đại sứ quán Mỹ tại Iran. Những tuyên bố trên của Tổng thống Rouhani được đưa ra ngay trước thềm cuộc gặp được nhìn nhận là "đột phá về ngoại giao" giữa Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và người đồng cấp Mỹ John Kerry cùng các nhà ngoại giao khác từ Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức sẽ diễn ra ngày 26/9 tại trụ sở LHQ ở New York. Trả lời phỏng vấn ngày 25/9, ông Zarif cũng bày tỏ hy vọng đạt được thỏa thuận nhanh chóng về vấn đề hạt nhân thông qua cuộc gặp này. Trước đó, phát biểu lần đầu tiên với tư cách tổng thống trước ĐHĐ LHQ, ngày 24/9, Tổng thống Rouhani khẳng định Iran không phải là một mối đe dọa đối với ổn định Trung Đông cũng như hòa bình thế giới, chương trình hạt nhân hoàn toàn nhằm mục đích hòa bình; đồng thời ông kêu gọi cộng đồng quốc tế chấp nhận hoạt động hạt nhân của nước này. Cùng ngày, ông Rouhani đã có buổi tiếp xúc đầu tiên với Tổng thống Pháp Francois Hollande. Trước đó, ông đã từ chối một cuộc gặp không chính thức với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Theo thông tin từ Nhà Trắng, Washington không cảm thấy thất vọng với quyết định này với nhận định rằng cuộc gặp này "sẽ quá phức tạp cho phía Iran".TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.