Iran giới thiệu hàng loạt vũ khí hiện đại

Truyền thông Iran ngày 25/9 dẫn lời Tư lệnh căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya, Chuẩn Tướng Farzad Esmaili cho biết nước này đã phát triển một hệ thống phòng không tự chế mang tên Yavar,có khả năng chuyển hướng và phá hủy các loại tên lửa chống rađa.

Truyền thông Iran ngày 25/9 dẫn lời Tư lệnh căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya, Chuẩn Tướng Farzad Esmaili cho biết nước cộng hòa Hồi giáo này đã phát triển một hệ thống phòng không tự chế mới có khả năng chuyển hướng và phá hủy các loại tên lửa chống rađa.

Hệ thống nói trên có tên "Yavar" (Người trợ lý) và được sản xuất qua hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất bao gồm thiết kế hệ thống rađa chính và các thiết bị ngoại vi, giai đoạn thứ hai bao gồm thiết kế và lắp đặt hệ thống tên lửa. Ngoài ra, ông Esmaili cũng cho biết quân đội Iran đã phát triển một hệ thống kiểm soát chiến trường mới mang tên "Nama". Hệ thống này được cho là giúp các chỉ huy theo dõi và kiểm soát chiến trường từ bên trong một phương tiện đang di chuyển, trong khi hệ thống trước đó chỉ cho phép thực hiện nhiệm vụ này từ một trung tâm chỉ huy cố định.

Cũng trong ngày 25/9, quân đội Iran đã giới thiệu hai tên lửa phòng không mới mang tên Qader (Vĩ đại) và Nasr (Chiến thắng). Hãng tin bán chính thức Fars dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng, Chuẩn Tướng Hossein Dehqan, cho biết hai loại tên lửa này sẽ được trang bị cho các chiến đấu cơ, giúp không quân Iran tăng khả năng răn đe. Qader và Nasr có tầm bắn tương ứng 200 km và hơn 35km. Theo ông Dehqan, hai loại tên lửa nói trên có độ chính xác cao, nhất là đối với các mục tiêu tàu thuyền, có sức hủy diệt mạnh và khả năng chống nhiễu vô tuyến cao, đồng thời có thể thao tác nhanh chóng từ các chiến đấu cơ bay ở tầm thấp.

Trước đó hôm 22/9, Căn cứ phòng không Khatam al-Anbiya đã phô diễn một số thiết bị quân sự hiện đại, trong đó có hệ thống rađa di động Nebo, hệ thống giám sát Kasta, hệ thống rađa Matla al-Fajr, hệ thống tên lửa S-200, hệ thống tên lửa Hog, hệ thống rađa Shahab và hệ thống phòng thủ Skyguard.

TN

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.