Tổng thống Iran khẳng định Mỹ thất bại trên con đường trừng phạt Tehran

Theo hãng tin Tasnim, ngày 14/11, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nhấn mạnh Mỹ đã chọn sai con đường khi tái áp đặt các lệnh trừng phạt nước này, đồng thời cho rằng Washington chắc chắn sẽ thất bại nếu theo con đường này.
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một sự kiện ở Tehran. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tổng thống Rouhani cho biết thêm nếu Mỹ “chân thành” và đang nỗ lực tìm kiếm sự ổn định an ninh trong khu vực, Washington không nên lựa chọn con đường trên. Theo ông Rouhani, con đường đúng phải là “tôn trọng người dân Iran”.

Trước đó, ngày 13/11, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Washington có ý định tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt cũng như “gây sức ép rất mạnh” đối với Tehran.

Mỹ đã áp đặt trở lại các lệnh trừng phạt đối với Iran sau khi tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA). Đợt trừng phạt đầu tiên có hiệu lực từ 2 tháng trước nhằm vào các lĩnh vực như chế tạo ô tô, buôn bán vàng và những kim loại quý hiếm khác. Đợt trừng phạt thứ hai có hiệu lực từ ngày 5/11 nhằm vào lĩnh vực năng lượng và các giao dịch liên quan dầu mỏ cũng như các giao dịch của Ngân hàng Trung ương Iran. Hơn 700 cá nhân và thực thể của Iran đã bị liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ.  

Cùng ngày 14/11, giới chức Iraq và Iran thông báo hai nước đã nhất trí với thỏa thuận Baghdad đổi các mặt hàng thực phẩm lấy năng lượng và khí đốt của Tehran.

Washington đã tạm miễn áp dụng các biện pháp trừng phạt lần này đối với Baghdad, theo đó Iraq có thể nhập các nguồn khí đốt và năng lượng từ Iran cũng như thực phẩm trong bối cảnh Mỹ khôi phục các lệnh trừng phạt Iran hồi tuần trước. Tuy nhiên, giới chức Mỹ cho biết quyết định miễn trừ này chỉ có hiệu lực trong 45 ngày. Hiện Iraq đang tìm cách thức thuyết phục Mỹ cho phép nước này nhập khẩu khí đốt của Iran, vốn được dùng trong các trạm điện, trong khi cần thêm thời gian để tìm nguồn nhập thay thế.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.