Tổng thống Iran tiết lộ Mỹ ngày ngày gửi thông điệp đề nghị đàm phán

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 8/9 cho biết Mỹ “ngày ngày đều gửi thông điệp” đến Tehran đề nghị khởi động đàm phán.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington đã gia tăng sau khi trong tháng 5 Tổng thống Donald Trump quyết định rút Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran đạt được năm 2015. Tiếp đó, đến tháng 8, Mỹ lại tái áp đặt lệnh trừng phạt lên Iran. Tổng thống Trump còn tuyên bố rằng ông sẽ không gặp các lãnh đạo Iran.

Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters

Đến ngày 8/9 này, hãng thông tấn Reuters (Anh) dẫn lời Tổng thống Rouhani phát biểu: “Một mặt họ cố gắng gây sức ép lên người dân Iran nhưng mặt khác họ lại gửi thông điệp hàng ngày đến chúng tôi, qua nhiều phương pháp để đề nghị chúng tôi đến và đàm phán. Họ nói nằng nên đàm phán ở đây, ở kia”.

Tổng thống Rouhani nhấn mạnh: “Các ngài cho rằng tạo áp lực lên người dân Iran trong 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng hay một năm thì họ sẽ ra đường giơ tay lên và nói ‘chúng tôi đầu hàng Mỹ và Nhà Trắng’. Đây chính là sai làm của các ngài”.

Tổng thống Rouhani đánh giá Iran đang đối mặt với “chiến tranh kinh tế, tâm lý và tuyên truyền”. Bên cạnh đó, ông Rouhani cho rằng Mỹ và Israel là những đối thủ chính của Iran.

Mỹ có chủ trương buộc Iran phải kết thúc chương trình hạt nhân và ngừng hoạt động quân sự tại Syria, Iraq. Các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ Iran dự kiến được áp dụng vào tháng 11 tới.

Trong khi đó, Iran đã khiếu nại Mỹ lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) về việc Washington đơn phương rút khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) cũng như áp đặt trừng phạt lên Tehran.

Nòng cốt của thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và các cường quốc trong Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) là Tehran hạn chế phát triển vũ khí hạt nhân đổi lại việc được nới lỏng các lệnh trừng phạt vốn áp đặt vào quốc gia Trung Đông này.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.