Tổng thống Iran giải thích chính sách ngoại giao mềm dẻo

Những phát biểu gần đây của ông Rouhani liên quan tới những thay đổi theo hướng mềm dẻo hơn trong chính sách đối ngoại của Iran hoàn toàn nằm trong chủ trương của Lãnh tụ tinh thần, Đại Giáo chủ Ayatollah Khamenei, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Theo đại diện Iran tại LHQ, ngày 30/9, phát biểu trong phiên họp nội các ở thủ đô Tehran, Tổng thống Hassan Rouhani đã khẳng định rằng những thay đổi trong chính sách đối ngoại gần đây của Iran được thực hiện thể theo “đòi hỏi của dân tộc và mong muốn của nhân dân (Iran)”.

Tổng thống Iran giải thích chính sách ngoại giao mềm dẻo ảnh 1

Tổng thống Iran Rouhani đã có cuộc điện đàm lịch sử với người đồng cấp Mỹ Obama trước khi rời New York hôm 27/9.

Tổng thống Rouhani cho biết chuyến đi New York dự phiên khai mạc khóa họp 68 Đại hội đồng LHQ, cũng như những phát biểu gần đây của ông liên quan tới những thay đổi theo hướng mềm dẻo hơn trong chính sách đối ngoại của Iran hoàn toàn nằm trong chủ trương của Lãnh tụ tinh thần, Đại Giáo chủ Ayatollah Khamenei, đáp ứng mong mỏi của người dân, và thể hiện trách nhiệm trước nhân dân về một chính sách đối ngoại mới. Theo ông, chuyến đi kể trên là một cơ hội để ông giải thích với cộng đồng quốc tế lập trường của Iran trong nhiều vấn đề quan trọng.

Tổng thống Rouhani cũng nói thêm rằng chủ đề chính trong cuộc điện đàm mới đây giữa ông với Tổng thống Mỹ Barack Obama, là quyền phát triển hạt nhân dân sự của Iran.

Phát biểu trên của ông Rouhani dường như để đáp lại lời chỉ trích công khai cùng ngày của Tướng Mohammad Ali Jafari, Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, cho rằng ông Rouhani lẽ ra nên từ chối cuộc điện đàm lịch sử này với người đồng cấp Mỹ Obama.

T.N

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.