Tổng thống Iran chỉ trích Mỹ gieo rắc nỗi sợ hãi về COVID-19

Ngày 26/2, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên tiếng chỉ trích Mỹ "gieo rắc nỗi sợ hãi" về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2) gây ra (COVID-19).
Chú thích ảnh
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Tổng thống Rouhani cáo buộc Mỹ tìm cách gieo rắc nỗi sợ hãi tại Iran về COVID-19. Trong cuộc họp nội các, Tổng thống Rouhani nhấn mạnh: “Chúng ta không nên để Mỹ đặt nỗi sợ hãi tột độ lên trên SARS-CoV-2. Trước đó một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cáo buộc Iran “bưng bít thông tin về tình hình COVID-19” tại nước này.

Chính phủ Mỹ ngày 26/2 khuyến cáo người dân chuẩn bị cho viễn cảnh COVID-19 lan rộng tại nước này ở thời điểm các ca nhiễm dịch bệnh này tăng cao tại Iran, Nam Phi và Italy.

Tính đến ngày 26/2, số người chết vì COVID-19 tại Iran đã tăng lên 16 trường hợp. Trong khi đó, Italy có 11 trường hợp. COVID-19 đã xuất hiện tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình dịch COVID-19 kèm theo đó là áp lực từ lệnh trừng phạt của phương Tây khiến Iran phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Chính phủ Iran bất bình cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ khiến nước này gặp khó khăn trong phản ứng với COVID-19 bởi Tehran không thể nhập khẩu khẩu trang và thuốc men. Một số quốc gia đã hoãn các chuyến bay tới và đi Iran, trong khi đó nhiều nước láng giềng cũng đóng cửa biên giới với nước Cộng hòa Hồi giáo này. Thứ trưởng Bộ Y tế Iran và một thành viên quốc hội nước này cũng đã nhiễm COVID-19.

Bắt nguồn từ Vũ Hán trong năm 2019, COVID-19 đã bùng phát khiến 80.000 người nhiễm và 2.700 người thiệt mạng. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá dịch bệnh này đã thuyên giảm kể từ ngày 2/2.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.