Mỹ bắt đầu nghiên cứu xét nghiệm lâm sàng phương thức chữa COVID-19

Mỹ đang tiến hành nghiên cứu xét nghiệm lâm sàng đầu tiên để tìm phương thức chữa trị bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) do virus SARS-CoV-2 gây ra.
Chú thích ảnh
Y tá chuẩn bị thuốc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện Jinyintan, Vũ Hán (Trung Quốc). Ảnh: EPA

Theo kênh ABC News, cuộc thử nghiệm lâm sàng này được thực hiện trên 400 bệnh nhân đến từ 50 khu vực trên thế giới. Hơn một nửa số bệnh nhân sẽ được điều trị bằng thuốc kháng virus Remdesivir, trong khi số còn lại được cung cấp một loại giả dược (placebo - một loại thuốc giả mà các nhà nghiên cứu bào chế, sao cho nó hoàn toàn không có một tác dụng sinh lí gì đến căn bệnh, nhưng đồng thời cũng không làm hại đến sức khỏe bệnh nhân).

Tiến sĩ Andre Kalik, người phụ trách giám sát lần nghiên cứu này, cho biết cuộc xét nghiệm lâm sàng được tiến hành nhằm đáp ứng sự bùng phát bệnh dịch bắt nguồn từ Trung Quôc. Bệnh nhân trước đó nhập viện sau khi chẩn đoán nhiễm COVID-19 sẽ được phép tham gia thử nghiệm lâm sàng nếu như họ có triệu chứng không quá nghiêm trọng.

14 công dân được sơ tán khỏi du thuyền bị cách ly tại Nhật Bản đang được chữa trị tại Trung tâm Y tế Đại học Nebraska.

Hiện vẫn chưa có phương thức chữa bệnh hoặc vaccine phòng ngừa loại virus mới được thế giới công nhận chính thức. Trong các phác đồ điều trị, các bác sĩ chỉ cung cấp cho bệnh nhân thuốc giảm đau và dung dịch truyền nhằm giảm bớt các triệu chứng, bao gồm sốt, ho và khó thở. Trong trường hợp bệnh nhân có triệu chứng nặng, các bác sĩ sử dụng máy thở để trợ giúp bệnh nhân thở hoặc máy bơm cung cấp oxy cho máu nhằm giảm bớt áp suất cho tim và phổi.

Trong một bản dự thảo kế hoạch nghiên cứu xuất bản vào tháng trước, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thuốc Remdesivi được coi là “ứng viên tiềm năng nhất” cho cuộc chạy đua tìm phương thức chữa trị COVID-19.

Thuốc này trước đó được sản xuất và đã đưa vào sử dụng để chữa trị cho bệnh nhân mắc Ebola tại Congo. Các bác sĩ đã dùng loại thuốc này để chữa trị cho một bệnh nhân ở Washington bị nhiễm COVID-19 sau khi trở về từ thành phố Vũ Hán. Mặc dù người đàn ông này đã khỏi bệnh và xuất viện, song vẫn chưa có báo cáo chính thức về việc thuốc Remdesivir có tác dụng trong việc chữa khỏi cho bệnh nhân trên hay không.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.