Tổng thống Indonesia đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 11/1, Tổng thống Cộng hòa Indonesia Joko Widodo đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, từ ngày 11 - 13/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Chú thích ảnh
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông; một số cán bộ các đơn vị của Văn phòng Chủ tịch nước và Bộ Ngoại giao. Phía Indonesia có Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi cùng một số cán bộ Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam.

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Indonesia có: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Retno Marsudi; Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhà nước Erick Thohir; Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Agus Gumiwang Kartasasmita; Bộ trưởng Bộ Biển và Nghề cá Sakti Wahyu Trenggono; Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Moeldoko; Thành viên Hội đồng Cố vấn của Tổng thống, Đại sứ Gandi Sulistiyanto Soeherman; Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Denny Abdi.

Chú thích ảnh
Lễ đón Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tổng thống Joko Widodo sinh ngày 21/6/1961 tại thành phố Surakarta (trước đây gọi là Solo); Tôn giáo: Đạo Hồi; Đảng chính trị: đảng Dân chủ Indonesia Đấu tranh (PDI-P). Ông có trình độ chuyên môn là Cử nhân Lâm nghiệp, Đại học Gadjah Mada.

Quá trình công tác của ông Joko Widodo: Năm 1990, ông thành lập Hợp tác xã Phát triển Công nghiệp nhỏ Solo; sau làm Trưởng phòng Khai khoáng và Năng lượng, Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Surakarta (1992 - 1996); Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Thủ công mỹ nghệ thành phố Surakarta (2002 - 2007). Trong giai đoạn 2005 - 2012, ông là Thị trưởng thành phố Surakarta. Sau đó, ông là Thống đốc thủ đô Jakarta (2012 - 2014).

Tháng 7/2014, ông Joko Widodo được bầu làm Tổng thống Indonesia; tháng 10/2014, ông chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tháng 5/2019, ông tái đắc cử Tổng thống Indonesia nhiệm kỳ thứ hai và chính thức nhậm chức Tổng thống nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào tháng 10/2019.

Đây là lần thứ 2 Tổng thống Indonesia Joko Widodo tiến hành chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, sau chuyến thăm hồi tháng 9/2018. Chuyến thăm góp phần thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Indonesia đã được vun đắp gần 70 năm qua (từ năm 1955 đến nay).

Chuyến thăm cũng là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia, đồng thời, là cơ hội để 2 nước khai thác các cơ hội, tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.