Tổng thống Indonesia cam kết thu hồi tài sản nhà nước do tư nhân nắm giữ

Phát biểu trước hàng nghìn người lao động trong lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại quảng trường Đài tưởng niệm quốc gia (Monas), Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto cam kết chính phủ sẵn sàng tiếp quản các tài sản nhà nước hiện do các công ty tư nhân kiểm soát.
Chú thích ảnh
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Prabowo cho rằng tài sản nhà nước về bản chất thuộc về toàn dân nên phải do chính phủ kiểm soát, theo đúng tinh thần của Hiến pháp năm 1945. "Tôi biết những tài sản nào thuộc về nhân dân... Tôi sẽ lấy lại chúng vì lợi ích của nhân dân, của các bạn", ông nói.

Tổng thống Indonesia cũng cho biết ông sẽ tham vấn ý kiến các thẩm phán Tòa án Tối cao trước khi thực hiện các bước đi cụ thể trong việc thu hồi tài sản nhà nước đang nằm trong tay doanh nghiệp tư nhân. Trích dẫn Điều 33 của Hiến pháp năm 1945, ông Prabowo nêu rõ: "Trước tiên, tôi sẽ hỏi ý kiến các thẩm phán Tòa án Tối cao về cơ sở pháp lý... Đất đai, nguồn nước và toàn bộ tài nguyên thiên nhiên chứa đựng trong đó phải do nhà nước kiểm soát".

Hiện ông Prabowo chưa nêu chi tiết những tài sản nhà nước cụ thể sẽ bị thu hồi đầu tiên.

Trong 3 tháng kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Prabowo đã ban hành nhiều chính sách nhằm tăng cường đáng kể vai trò của nhà nước trong nền kinh tế. Hồi tháng 2, ông Prabowo cho ra mắt Quỹ đầu tư quốc gia mang tên Danantara Indonesia, với cam kết đưa tốc độ tăng trưởng hằng năm của nước này từ mức 5% hiện nay lên 8%. Nguồn vốn ban đầu của Quỹ đến từ cổ tức của các doanh nghiệp nhà nước và hàng tỷ USD tiết kiệm từ cắt giảm chi tiêu ngân sách chính phủ.

Dưới sự điều phối của Bộ Quốc phòng, Quân đội Indonesia (TNI) cũng đã có những động thái thu giữ tài sản bị chiếm dụng trái phép.

Minh Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.