Tổng thống Hàn Quốc: Vấn đề 'phụ nữ mua vui' không thể giải quyết bằng ngoại giao

Ngày 14/8, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hối thúc Nhật Bản xin lỗi chân thành đến những phụ nữ từng bị ép buộc làm "nô lệ tình dục" cho binh lính phát xít Nhật trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, đồng thời khẳng định vấn đề này không thể giải quyết bằng ngoại giao.
Chú thích ảnh
Bức tượng biểu tượng về "phụ nữ mua vui" được đặt tại Chuncheon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc) ngày 9/12/2017. Ảnh: YONHAP/ TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành tượng đài tưởng nhớ phụ nữ mua vui tại nghĩa trang quốc gia ở Cheonan, phía Nam thủ đô Seoul, Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh phụ nữ mua vui không phải chỉ là vấn đề lịch sử giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Vấn đề này chỉ có thể thực sự được giải quyết khi phẩm giá và danh dự của các nạn nhân được khôi phục và nỗi đau của họ được hàn gắn. Ông bày tỏ hy vọng điều này sẽ không còn là nguồn gốc tranh cãi ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết chính phủ sẽ nỗ lực duy trì liên lạc với các nạn nhân, đồng thời nêu rõ các nạn nhân sẽ đóng vai trò chính trong việc giải quyết vấn đề dựa trên các quy định về nhân quyền quốc tế. Chính phủ Hàn Quốc sẽ cố gắng hết sức để lấy lại danh dự và phẩm giá của các nạn nhân.

Tổng thống Moon Jae-in hối thúc người dân vượt qua đau thương và hướng tới thực thi các giá trị chung về hòa bình toàn cầu và quyền phụ nữ. Theo ông, vấn đề trên chỉ có thể được giải quyết khi cả thế giới cảnh tỉnh sâu sắc về hành vi bạo lực tình dục nhằm vào phụ nữ và nhân quyền, không để sai lầm này lặp lại thêm lần nữa.

Vấn đề "phụ nữ mua vui" là nguồn cơn gây căng thẳng ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trong thời gian dài. Theo thỏa thuận năm 2015, Nhật Bản xin lỗi và lập quỹ trị giá 1 tỷ yen để hỗ trợ cho các nạn nhân còn sống, đồng nghĩa giải quyết dứt điểm và vĩnh viễn vấn đề nói trên. Đây là thỏa thuận mà hai nước đạt được thời kỳ cựu Tổng thống Park Geun-Hye còn tại nhiệm. Tuy nhiên, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng đây là một thỏa thuận sai lầm và không phản ánh đúng những ý kiến của "những phụ nữ mua vui" còn sống.

"Phụ nữ mua vui" là cách nói của Nhật Bản đối với những phụ nữ châu Á, đa số là người Hàn Quốc, bị ép làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Năm ngoái, Hàn Quốc đã thông qua luật quy định ngày 14/8 là ngày tưởng nhớ những phụ nữ mua vui nước này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.