Nhật Bản và Hàn Quốc lại tranh cãi về vấn đề 'phụ nữ mua vui'

Nhật Bản ngày 27/2 chỉ trích Hàn Quốc sau khi Ngoại trưởng nước này, bà Kang Kyung Wha phát biểu tại một ủy ban của Liên hợp quốc đã nêu lên những quan ngại về thỏa thuận song phương năm 2015 về những phụ nữ Triều Tiên bị buộc phải phục vụ trong những nhà chứa phục vụ quân đội Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, còn gọi là "phụ nữ mua vui".
Nhật Bản và Hàn Quốc lại tranh cãi về vấn đề 'phụ nữ mua vui' ảnh 1

Bức tượng biểu tượng về "phụ nữ mua vui" được đặt tại Chuncheon, tỉnh Gangwon (Hàn Quốc). Ảnh: YONHAP/TTXVN

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố tại cuộc họp báo ở Tokyo :"Chúng tôi không thể chấp nhận những phát biểu của Ngoại trưởng Hàn Quốc".

   

Ông Suga nhấn mạnh Nhật Bản - Hàn Quốc đã đạt được thỏa thuận song phương và theo nguyên tắc quốc tế mang tính phổ quát là những thỏa thuận như vậy cần phải được thực hiện một cách có trách nhiệm ngay cả sau khi có sự thay đổi chính phủ.

     

Trước đó, ngày 26/2, phát biểu trước các quan chức cấp cao của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha cho rằng thỏa thuận nói trên "thiếu cách tiếp cận đặt các nạn nhân vào trung tâm".

       

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố rằng phát biểu của bà Kang cho thấy lập trường nguyên tắc của Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề "phụ nữ mua vui", nhưng nước này sẽ không phá bỏ thỏa thuận với Nhật Bản.

        

Nhật Bản tuyên bố thỏa thuận tháng 12/2015 vẫn có hiệu lực ngay cả sau thay đổi Chính phủ ở Hàn Quốc và hai nước không nên chỉ trích lẫn nhau về vấn đề "phụ nữ mua vui" trên các diễn đàn quốc tế.

         

Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tuyên bố đã phát hiệu "nhiều thiếu sót" trong quá trình đàm phán diễn ra dưới thời cựu Tổng thống Park Geun Hye, đồng thời yêu cầu Chính phủ Nhật Bản có thêm hành động ngoài phạm vi của thỏa thuận.

        

Vấn đề "phụ nữ mua vui" là nguồn cơn gây căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước trong thời gian dài. Theo thỏa thuận năm 2015, Nhật Bản xin lỗi và lập quỹ trị giá 1 tỷ yen để hỗ trợ cho các nạn nhân còn sống. Đổi lại, Chính phủ Hàn Quốc nhất trí sẽ nỗ lực dỡ bỏ bức tượng gây tranh cãi trước cửa Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul. Tuy nhiên, ngày 9/1 vừa qua, Hàn Quốc đã công bố chính sách mới về thỏa thuận này, theo đó khẳng định không tìm cách đàm phán lại thỏa thuận nhưng muốn Tokyo làm nhiều hơn để bù đắp cho các nạn nhân còn sống.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Hình ảnh Việt Nam từ lịch sử đến khát vọng 2045

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, từ ngày 11-13/9, Ngày hội Nhân đạo (Fête de l’Humanité) lần thứ 91 diễn ra tại khu vực ngoại ô Paris, Cộng hoà Pháp, quy tụ trên một trăm nghìn người tham dự cùng nhiều hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa và nghệ thuật. 

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.