Nhật Bản phản đối yêu cầu của Hàn Quốc đối với vấn đề 'phụ nữ mua vui'

Ngày 10/1, Nhật Bản đã bày tỏ phản đối yêu cầu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng Tokyo cần cải thiện quan hệ song phương bằng lời xin lỗi chân thành đối với những phụ nữ bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ Nhật Bản trong chiến tranh.
Nhật Bản phản đối yêu cầu của Hàn Quốc đối với vấn đề 'phụ nữ mua vui' ảnh 1

Ông Kenji Kanasugi (phải) cho rằng yêu cầu của Tổng thống Moon Jae-in là "không thể chấp nhận được". Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, trong cuộc điện đàm với một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo, Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Kenji Kanasugi đã nhấn mạnh rằng những phát biểu trên của Tổng thống Moon là "không thể chấp nhận được".

Trước đó cùng ngày, trong cuộc họp báo đầu năm mới, Tổng thống Moon nói rằng "Nhật Bản nên chấp nhận sự thật và đưa ra lời xin lỗi chân thành, coi vấn đề 'phụ nữ mua vui' là một bài học và phối hợp với cộng đồng quốc tế để những sự việc như vậy không tái diễn".

Ngày 9/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha hối thúc Tokyo hành động nhiều hơn để giải quyết vấn đề này, mặc dù phía Hàn Quốc sẽ không tìm cách thương lượng lại thỏa thuận gây tranh cãi đã được ký dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Park Geun Hye vào tháng 12/2015.

Trong phát biểu ngày 10/1, Tổng thống Moon nhấn mạnh "không thể phủ nhận" thỏa thuận nói trên là một thỏa thuận song phương chính thức, song ông cho rằng "nút thắt sai lầm" với Nhật Bản về vấn đề "phụ nữ mua vui" phải được tháo gỡ, theo đó Tokyo phải xin lỗi các nạn nhân.

Phát biểu trong một buổi họp báo, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Moon cho rằng Tokyo phải hành động nhiều hơn. Ông Suga cho rằng hai nước cam kết thực hiện thỏa thuận một cách chắc chắn, do hai bên đã đồng ý giải quyết vấn đề này "dứt điểm và không thể thay đổi".

Cũng tại cuộc họp báo này, ông Suga lưu ý tình hình Bán đảo Triều Tiên sau khi Tổng thống Hàn Quốc đề cập khả năng tiến hành một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều. Ông Suga nêu rõ Nhật Bản đã liên lạc chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh không có gì thay đổi trong chính sách của Nhật Bản gia tăng sức ép đối với Triều Tiên đến mức tối đa để buộc Bình Nhưỡng thay đổi chính sách hiện tại.

Tổng thống Moon Jae-in trong buổi họp báo đầu năm mới cho biết ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nếu những điều kiện cần thiết được đáp ứng.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.