Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản hội đàm

Ngày 9/2, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại khu nghỉ dưỡng Yongpyeong, chỉ vài giờ trước khi cả hai nhà lãnh đạo cùng tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018.
Đây là cuộc gặp thượng đỉnh song phương thứ 3 kể từ khi Tổng thống Moon lên nắm quyền từ hồi tháng 5/2017. Tại cuộc gặp, Tổng thống Hàn Quốc đã kêu gọi hai bên cùng nỗ lực xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác song phương hướng tới tương lai nhưng phải nhìn nhận "thẳng thắn" giai đoạn lịch sử mà hai quốc gia đã cùng trải qua.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ sẵn sàng nối lại chính sách ngoại giao con thoi, tạo điều kiện cho lãnh đạo của hai nước tới thăm và tổ chức hội nghị song phương thường xuyên hơn. Những chuyến thăm kiểu này đã bị gián đoạn kể từ cuối năm 2015 khi hai quốc gia ký kết thỏa thuận gây tranh cãi về vấn đề những phụ nữ Hàn Quốc bị ép buộc phục vụ tình dục cho binh sĩ phát xít Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, còn gọi là "phụ nữ mua vui".
Thỏa thuận được ký kết dưới thời cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho phép Nhật Bản bồi thường 1 tỷ yen (9,16 triệu USD) sau đó hai bên "chấm dứt mãi mãi và không lật lại" vấn đề. Tuy nhiên, chính phủ của Tổng thống Moon không chấp nhận thỏa thuận này và cũng không mong muốn đàm phán lại nhưng yêu cầu phía Nhật Bản phải công khai xin lỗi các nạn nhân.
Tổng thống Hàn Quốc cũng yêu cầu Nhật Bản ủng hộ hoạt động đàm phán liên Triều mới được nối lại hồi tháng trước sau 2 năm gián đoạn. Ông Moon Jae-in cũng đánh giá cao chuyến thăm của Thủ tướng Nhật Bản tới Hàn Quốc tham dự lễ khai mạc Olympic, cho rằng chuyến thăm thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Tokyo với nỗ lực tìm kiếm cơ hội lập lại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua sự kiện thể thao quốc tế lần này.
Về phần mình, phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Abe cho biết hai bên đều nhất trí cần gia tăng áp lực đối với Triều Tiên liên quan tới chương trình phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đồng thời khẳng định sự đoàn kết bền chặt giữa ba quốc gia gồm Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong vấn đề này. Ngoài ra, ông Abe cũng cho biết đã nêu rõ quan điểm của Nhật Bản về việc Hàn Quốc phải tuân thủ thỏa thuận phụ nữ mua vui và khẳng định hai bên đều nhất trí phải xây dựng quan hệ song phương hướng tới tương lai.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.