Tổng thống Hàn Quốc nhận trách nhiệm vụ chìm phà Sewol

Ngày 19/5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tuyên bố đứng ra chịu trách nhiệm về cách ứng phó chưa thích hợp và kịp thời của chính phủ trong thảm họa chìm phà Sewol cách đây hơn một tháng, đồng thời thông báo sẽ giải tán lực lượng cảnh sát biển quốc gia.

Ngày 19/5, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye tuyên bố đứng ra chịu trách nhiệm về cách ứng phó chưa thích hợp và kịp thời của chính phủ trong thảm họa chìm phà Sewol cách đây hơn một tháng, đồng thời thông báo sẽ giải tán lực lượng cảnh sát biển quốc gia.

Tổng thống Park Geun-Hye rơi lệ khi nhận lỗi trước nhân dân.


Trong một thông điệp quốc gia được truyền hình trên cả nước, bà Park Geun-Hye cho biết các hoạt động cứu hộ của lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc đã thất bại trong tai nạn chìm phà vừa qua, vì vậy bà đã đi đến quyết định giải tán lực lượng này. Bà nhấn mạnh: "Tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất của việc ứng phó kém trong tai nạn này".


Tổng thống Park Geun-Hye đã bốn lần xin lỗi về việc này, song đây là lần đần tiên bà nhận trách nhiệm trực tiếp. Bà cũng cho biết sẽ thành lập Bộ An toàn Quốc gia để phụ trách các hoạt động tuần tra, kiểm soát và cứu hộ trên biển, cũng như toàn bộ nhiệm vụ của Trung tâm kiểm soát vận tải biển vốn do Bộ Hải dương và Nghề cá đảm nhiệm.


Phà Sewol chở 476 hành khách, hầu hết là học sinh cấp 3, đã bị nghiêng và chìm ở ngoài đảo Jindo hôm 16/4. Hiện 286 hành khách được xác nhận đã thiệt mạng, 18 người vẫn mất tích.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.