Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi các nước G20 chấm dứt 'chủ nghĩa bảo hộ quá mức'

Ngày 15/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol kêu gọi các nước thành viên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) chấm dứt "chủ nghĩa bảo hộ quá mức", nhấn mạnh tình đoàn kết và hợp tác là mấu chốt để đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực và năng lượng toàn cầu.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali, Indonesia, ngày 15/11/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp của G20 về an ninh lương thực và năng lượng, Tổng thống Yoon Suk-yeol nêu rõ Hàn Quốc sẽ tích cực phối hợp với các nước thành viên G20 để giải quyết các thách thức trong lĩnh vực này.

Thông cáo báo chí của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho hay Tổng thống Yoon Suk-yeol đề xuất chấm dứt "chủ nghĩa bảo hộ quá mức" trong lĩnh vực an ninh lương thực và năng lượng, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia thành viên nên phối hợp để đảm bảo rằng hoạt động xuất khẩu và sản xuất không làm suy yếu sự ổn định của giá lương thực và năng lượng toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc còn kêu gọi xây dựng chính sách năng lượng và lương thực bền vững, thân thiện với môi trường. Tổng thống Yoon Suk-yeol đặc biệt lưu ý tới việc "các quốc gia dễ bị tổn thương" đang phải chịu đựng hậu quả lớn khi đề cập tới khủng hoảng lương thực và năng lượng, đồng thời cam kết Hàn Quốc, với tư cách là nước từng nhận viện trợ lương thực, sẽ cung cấp thêm gạo và các hỗ trợ khác cho các nước nói trên.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.