Tổng thống Hàn Quốc gần như chấp nhận sẽ bị miễn nhiệm

Sáng 7/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có bài phát biểu và gần như chấp nhận việc bị miễn nhiệm trong cuộc luận tội sắp tới do phe đối lập khởi động.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ban bố lệnh thiết quân luật trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tại Seoul, ngày 3/12/2024. Ảnh: Reuters/TTXVN

Ông Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ để Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền đưa ra mọi quyết định, bao gồm cả nhiệm kỳ của ông, để có thể ổn định đất nước vào giai đoạn hiện nay.

Theo Yonhap, trong sáng nay, Lãnh đạo đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) cầm quyền Han Dong-hoon cho rằng việc Tổng thống Yoon Suk-yeol từ chức sớm là điều không thể tránh khỏi. Ông nói rõ rằng Tổng thống Yoon hiện không còn khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. PPP sẽ cân nhắc và thảo luận về phương án hành động tốt nhất.

Trước đó vào ngày 5/12, Lãnh đạo đảng cầm quyền Han Dong-hoon cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol cần phải nhanh chóng bị đình chỉ quyền lực. Phát biểu tại cuộc họp khẩn cấp của Ban lãnh đạo đảng tại Quốc hội, ông Han nói rõ: "Dựa trên những sự việc mới được tiết lộ, tôi tin rằng cần phải nhanh chóng đình chức vụ Tổng thống của ông Yoon Suk-yeol nhằm bảo vệ đất nước Hàn Quốc và người dân".

Dự kiến, trong chiều tối ngày 7/12, Quốc hội Hàn Quốc do phe đối lập kiểm soát sẽ bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội tổng thống liên quan tới lệnh thiết quân luật mà Tổng thống Yoon ban bố hôm 3/12.

Cũng trong bài phát biểu trên truyền hình sáng ngày 7/12 cũng là lần đầu xuất hiện trước công chúng sau vụ thiết quân luật, Tổng thống Yoon đã lên tiếng xin lỗi người dân Hàn Quốc. Theo Yonhap, ông Yoon giải thích đã ban bố thiết quân luật vì "gấp rút trên cương vị là tổng thống".

Tổng thống Hàn Quốc cũng khẳng định sẽ không trốn tránh trách nhiệm pháp lý, chính trị liên quan đến tuyên bố thiết quân luật này. Ông cam kết sẽ không có lệnh thiết quân luật lần thứ 2, cũng như xin lỗi vì đã gây lo ngại, bất tiện cho công chúng khi ban bố lệnh này.

Trước đó, ngày 6/12, Tổng thống Yoon đã gặp gỡ lãnh đạo PPP để thảo luận về các biện pháp giải quyết hậu quả từ việc ban bố thiết quân luật vừa qua. Nhiều nhà phân tích đánh giá tương lai Tổng thống Hàn Quốc đã gần như được định đoạt sau khi ban bố và rút lại lệnh thiết quân luật.

Ngày 4/12, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Kurt Campbell nhận định việc Tổng thống Hàn Quốc ban bố tình trạng thiết quân luật vừa qua là một “phán đoán sai lầm”, nhất là khi nhìn lại quá khứ chính trị bất ổn trước đây tại nước này.

Ông Kurt Campbell cho rằng Tổng thống Hàn Quốc đã thực hiện một việc được xem là "vô cùng có vấn đề" và "vô cùng bất hợp pháp". Bên cạnh đó, ông cũng bảy tỏ "hết sức an tâm" về vị thế của nền dân chủ Hàn Quốc khi các đảng phái chính trị phản đối việc áp đặt sắc lệnh thiết quân luật tại Hàn Quốc.

Phát biểu về quyết định luận tội tổng thống Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung, người đứng đầu đảng đối lập chính là Đảng Dân chủ (DP) cho biết: "Thay vì dự đoán kết quả, điều bắt buộc là động thái này phải được thông qua". Ông cũng cho rằng rằng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào lập trường của các nhà lập pháp PPP.

Bình Thanh/Báo Tin tức (Yonhap)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.