Hàn Quốc: Rủi ro kinh tế tăng mạnh từ hậu quả của sự kiện thiết quân luật

Xuất phát từ quan điểm tăng cường bảo hộ của Mỹ sẽ được tăng cường dưới thời kỳ của chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và động lực tăng trưởng xuất khẩu chậm lại, nên có dự báo bi quan rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm 2025 sẽ chỉ ở mức trung bình 1%.
Chú thích ảnh
Hàng hóa được xếp tại cảng ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong bối cảnh nhu cầu trong nước sụt giảm kéo dài do lạm phát cao và lãi suất cao, cũng có những cảnh báo nghiêm trọng hơn rằng tốc độ tăng trưởng thực tế có thể giảm hơn nữa nếu rủi ro chính trị phát sinh từ sự kiện thiết quân luật có thể dẫn đến sụt giảm đầu tư doanh nghiệp và tiêu dùng.

Theo Trung tâm Tài chính Quốc tế ngày 5/12, dự báo về tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2025 do 8 ngân hàng toàn cầu (Citi, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, UBS, Nomura, JP Morgan, Barkleys, HSBC) đưa ra là 1,8%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo đưa ra thời điểm một tháng trước.

Trong báo cáo công bố gần đây, Citi bank hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2025 từ 1,8% xuống 1,6% viện dẫn nguyên do tốc độ tăng trưởng chậm lại trong quý IV/2024 và việc tăng thuế của chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump trong năm 2025. Goldman Sachs và Bank of America Merrill Lynch đều hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc từ 2,2% xuống 1,8%. UBS hạ dự báo từ 2,1% xuống 1,9%, Nomura giảm từ 1,9% xuống 1,7%; JP Morgan giảm dự báo tăng trưởng từ 1,8%  xuống 1,7%; Barclays giữ nguyên mức dự báo 1,8% và HSBC cũng giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng của Hàn Quốc là 1,9% như trước đó.

Trước đó, các tổ chức tài chính trong nước cũng đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc. Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã hạ dự báo tốc độ tăng trưởng năm 2025 từ 2,1% xuống 1,9% trong dự báo triển vọng kinh tế đưa ra tháng 11/2024. Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI) cũng hạ dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế cho năm 2025 của Hàn Quốc từ 2,1% xuống 2,0%.

Xuất khẩu, vốn là chỗ dựa của nền kinh tế Hàn Quốc, đang có dấu hiệu suy giảm mạnh trong quý III/2024 với mức giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, xuất khẩu hóa chất và ô tô đang giảm mạnh, xuất khẩu chất bán dẫn cũng giảm do cạnh tranh của Trung Quốc nhắm vào chất bán dẫn giá rẻ.

Cùng với việc Tổng thống đắc cử Mỹ Trump quay trở lại nắm quyền, với những tác động bất ổn từ sự kiện áp đặt thiết quân luật trong nước đêm 3/12, nhiều ý kiến cho rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế thực tế của Hàn Quốc có thể trượt xa hơn nếu rủi ro chính trị kéo dài. Trong quá khứ, tâm lý người tiêu dùng Hàn Quốc đã giảm mạnh trong giai đoạn xảy ra vụ việc liên quan tới cựu Tổng thống Park Geun-hye từ tháng 11/2016 đến tháng 3/2017. Chỉ số tâm lý người tiêu dùng (CCSI) liên tục giảm xuống dưới mức cơ sở 100 (dưới 100 nghĩa là mức bi quan).

Nhà nghiên cứu tại Viện Thị trường vốn Hàn Quốc Lee Hyo-seop, cho biết chính phủ đóng vai trò lớn trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nếu các vấn đề chính trị được đẩy cao, nhiều khả năng việc triển khai ngân sách sẽ không được thực hiện hợp lý, hiệu quả. Tình hình bất ổn chính trị sẽ khiến các doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài không yên tâm đầu tư.

Giáo sư kinh tế tại Đại học Hanyang, Ha Jun-kyung, cho biết đang có nhiều lo ngại về việc đồng won tiếp tục mất giá khiến giá cả tăng cao và tiêu dùng nội địa sụt giảm. Chuyên gia Ha giải thích khi các vấn đề chính trị nảy sinh, xu hướng chung là người dân sẽ tiết kiệm tiêu dùng, tìm kiếm tài sản an toàn. Tỷ giá hối đoái tăng cao chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia. Trước mắt, vào thời điểm cuối năm, do các bất ổn chính trị, tâm lý người tiêu dùng sẽ tiếp tục suy giảm. Sự sụt giảm lượng khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc do bất ổn chính trị chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đến nền kinh tế trong nước.

Giám đốc Viện nghiên cứu tài chính Huyndai Joo Won cho biết nhìn lại vụ việc tương tự trong quá khứ có thể thấy những tác động phụ đáng kể đến nền kinh tế như tâm lý người tiêu dùng suy giảm. Lần này, có thể có những vấn đề nảy sinh trong đàm phán thương mại. Hiện tại, có rất nhiều lo ngại về nhu cầu trong nước suy thoái do yếu tố 3 cao gồm: lãi suất cao, tỷ giá hối đoái cao và giá cả tăng cao.

Khánh Vân - Pv TTXVN tại Seoul

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.