Tổng thống Hàn Quốc có động thái làm ấm quan hệ với Triều Tiên chỉ sau 1 tuần nhậm chức

Ngày 11/6, Tổng thống Lee Jae-myung đã chỉ đạo lực lượng chức năng Hàn Quốc có động thái mới nhằm tìm cách hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên chỉ sau 1 tuần nhậm chức.
Chú thích ảnh
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung phát biểu tại cuộc họp ở thủ đô Seoul ngày 9/6/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Thông tin trên được hãng tin Yonhap đăng tải khi trích dẫn thông báo cùng ngày của Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc. Theo đó, ông Lee đã chỉ đạo dừng hoạt động phát loa phóng thanh dọc biên giới với Triều Tiên.

Động thái này đã diễn ra một năm sau khi quân đội Hàn Quốc tái khởi động chiến dịch phát thanh vào tháng 6/2024 nhằm đáp trả việc Triều Tiên liên tục thả bóng bay kèm theo rác thải sang lãnh thổ Hàn Quốc qua khu vực biên giới được canh phòng nghiêm ngặt.

"Quyết định này được đưa ra như một phần trong nỗ lực thực hiện cam kết khôi phục lòng tin liên Triều và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên", một quan chức của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc chia sẻ.

Quyết định đình chỉ hoạt động trên diễn ra chỉ một tuần sau lễ nhậm chức của Tổng thống Lee Jae-myung, người đã tuyên bố sẽ đình chỉ các chiến dịch rải tờ rơi và phát loa phóng thanh chống lại Triều Tiên khi mà ông đang tìm cách cải thiện mối quan hệ liên Triều đang có chiều hướng căng thẳng thêm.

Đầu tuần này, JCS từng cho biết việc tiếp tục hay ngừng các buổi phát thanh sẽ phụ thuộc vào hành động của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh rằng các chương trình phát thanh đang diễn ra "một cách linh hoạt kết hợp với tình hình chiến lược và tác chiến".

Chiến dịch phát loa phóng thanh được lần đầu tiên được nối lại vào tháng 6 năm ngoái dưới thời cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol sau 6 năm bị gián đoạn. Trước đó, sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4 của Triều Tiên vào năm 2016, Hàn Quốc cũng đã tiến hành hoạt động trên nhưng theo tần suất ngắt quãng, không liên tục.

Quân đội Hàn Quốc vẫn cáo buộc phía Triều Tiên đang tiếp tục phát loa phóng thanh cả ngày lẫn đêm sang phía nước này. Tuy nhiên, Seoul cũng cho biết cho biết rằng Bình Nhưỡng đã không thả bóng bay mang theo rác thải qua biên giới kể từ tháng 11 năm ngoái.

Trong một động thái liên quan, Bộ Thống nhất Hàn Quốc - phụ trách các vấn đề liên Triều - đã bày tỏ sự không hài lòng trước việc một nhóm người của nước này vẫn tiến hành hoạt động rải truyền đơn chống lại Bình Nhưỡng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình và đảm bảo an toàn công cộng.

Đây là lần đầu tiên bộ này kêu gọi dừng các chiến dịch phát truyền đơn kể từ khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tuyên bố xác định luật cấm việc thực hiện hoạt động này là vi hiến vào tháng 9/2023, với lý do vi phạm quyền tự do ngôn luận.

Hãng tin Yonhap nhận định hiện nay vẫn chưa rõ phía Triều Tiên có đưa ra các động thái mang tính hòa giải với Hàn Quốc hay không, nhất là trong bối cảnh trong bối cảnh Bình Nhưỡng vẫn xác định quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa “hai quốc gia thù địch”.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.